Bầu bí vượt mặt, Đàm Thu Trang “chơi liều” tạo dáng mạo hiểm, nhìn nổi gai ốc

Thùy Dương (Ảnh: FBNV)
06/07/2020 - 14:31
Bầu bí vượt mặt, Đàm Thu Trang “chơi liều” tạo dáng mạo hiểm, nhìn nổi gai ốc
Tuy nhiên, nàng Hoa khôi xứ Lạng khẳng định nơi cô đứng rất an toàn.

Khi mang bầu, đặc biệt là những tháng cuối thai kỳ, chị em luôn được nhắc nhở phải cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày từ tư thế đứng, ngồi, đi lại để đảm bảo an toàn cho mẹ bầu và thai nhi trong bụng. Lý do là bởi khi bụng bầu đã lớn, chị em thường bị mất thăng bằng, đứng lên ngồi xuống hoặc đứng ở nơi chênh vênh, ở nơi có độ cao dễ bị hoa mắt, chóng mắt... dễ bị ngã. Chính vì vậy mà bức ảnh của mẹ bầu Đàm Thu Trang ngay khi vừa được đăng tải đã ngay lập tức nhận được nhiều lời nhắc nhở của bạn bè và người hâm mộ.

Theo đó, trên trang facebook cá nhân mới đây, bà xã Cường Đô la đã đăng tải bức ảnh khoe dáng tuyệt đẹp tại bể bơi. Bức ảnh ngay lập tức nhận về rất nhiều lượt yêu thích nhưng cũng có cả những bình luận nhắc nhở vì hành động mạo hiểm của nàng Hoa khôi xứ Lạng.

Bầu bí vượt mặt, Đàm Thu Trang “chơi liều” tạo dáng mạo hiểm, nhìn nổi gai ốc - Ảnh 1.

Bức ảnh của Đàm Thu Trang được nhắc nhở vì vị trí đứng nhìn khá chênh vênh.

Qua bức ảnh có thể thấy bụng bầu của Đàm Thu Trang đã rất lớn và nhiều người cho rằng cô đang ở trong giai đoạn những tháng cuối thai kỳ. Điều đáng nói là cô lại tạo dáng khá mạo hiểm tại bể bơi vô cực thuộc một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Thế đứng của bà bầu khá chênh vênh trên mép bể bơi, một bên là nước mênh mông, một bên là không gian rừng núi từ độ cao nhìn xuống. Khi vừa nhìn bức ảnh này, nhiều người đã nổi gai ốc vì vị trí đứng của Đàm Thu Trang quá chênh vênh.

"Chỗ đứng hơi nguy hiểm đấy mẹ bầu ơi, cẩn thận nào!"; "Thế này hơi nguy hiểm cho chị"; "Ảnh đẹp mỗi tội bầu đứng hơi nguy hiểm"... là những lời nhắc nhở của cư dân mạng.

Vậy nhưng trước sự thấp thỏm, bất an của mọi người, Đàm Thu Trang nhanh chóng lên tiếng đính chính ngay. "Rất an toàn em nhé"; "Rất an toàn nhé em ơi"..., cựu mẫu trả lời từng bình luận của mọi người.

Hoa khôi xứ Lạng vẫn giữ vóc dáng gọn gàng dù bầu những tháng cuối.

Bên cạnh những bình luận nhắc nhở, nhiều người cũng dành lời khen cho vóc dáng khi mang bầu của bã xã Cường đô la. Có thể thấy dù bụng bầu đã lớn vượt mặt nhưng Đàm Thu Trang vẫn giữ được thân hình thon gọn, không hề tăng cân quá nhiều hay thay đổi các nét trên khuôn mặt như nhiều bà bầu khác. Đây có lẽ chính là lý do khiến cô giấu nhẹm được việc bầu bí suốt thời gian qua.

Cách đây không lâu, cặp đôi nổi tiếng cũng đã tiết lộ giới tính của em bé trong bụng Đàm Thu Trang là một bé gái. Chân dài và ông xã cũng đã dự kiến được tên gọi ở nhà cho nhóc tỳ này. Cô bé có nickname cực dễ thương - Suchi, đọc rất vần với anh trai Subeo (con riêng của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà).

Cặp đôi nổi tiếng đã tiết lộ giới tính của em bé trong bụng Đàm Thu Trang là một bé gái.

Một số nguồn tin cũng tiết lộ, Cường Đô La ngày càng yêu thương vợ hơn khi cô bầu bí, cưng như trứng mỏng. Nam doanh nhân rất thích có con gái, và ái nữ này đến đúng như mong đợi, khiến anh thực sự vui sướng, vỡ òa.

Những hành động nguy hiểm với mẹ bầu

Đứng/ngồi ở nơi chênh vênh

Khi mang bầu, cơ thể người mẹ thường mất thăng bằng do bụng bầu phát triển quá lớn. Chính vì vậy chị em cần rất cẩn trọng trong mọi tư thế đứng ngồi, thậm chí việc chọn vị trí đứng, ngồi cũng phải lưu ý. Bà bầu lưu ý không nên đứng ngồi ở vị trí chênh vênh vì rất dễ bị hoa mắt, chóng mặt dẫn đến nguy cơ có thể bị ngã, gây nguy hiểm cho mẹ và em bé.

Với đồ trên cao 

Cho dù đang mang thai ở giai đoạn đầu, giữa hay cuối thai kỳ thì việc giơ tay lên cao để với đồ cũng là hành động cấm kị với mẹ bầu. 

Nếu không may món đồ rơi xuống trúng người mẹ hoặc khiến mẹ bầu bị ngã do không giữ được thăng bằng, cả mẹ và em bé trong bụng sẽ gặp nguy hiểm. 

Ngồi thẳng dậy vào buổi sáng 

Nằm ngửa rồi bật người dậy vào buổi sáng là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hành động đơn giản này không hề tốt cho thai nhi. Nguyên nhân là vì ngồi dậy đột ngột khiến máu lưu thông kém, vừa thiếu máu lên não gây choáng váng đầu óc, vừa giảm lưu lượng máu truyền vào thai nhi qua dây rốn. Vì vậy, buổi sáng khi thức dậy, mẹ bầu nên nằm yên trên giường khoảng 5 phút sau đó xoay người từ từ ngồi dậy.

Ngồi vắt chân 

Ngồi vắt chân là thói quen của nhiều chị em phụ nữ. Vậy nhưng theo khuyến cáo của các chuyên gia Y tế, tư thế ngồi vắt chéo chân dễ làm máu lưu thông không đều, ngăn chặn dòng chảy của máu. Dẫn đến suy giãn tĩnh mạch. Không những thế, việc ngồi gác chân này lên chân kia cũng dễ làm cho mẹ bầu tăng huyết áp khi mang thai. Về lâu dài nếu không được cải thiện, nó sẽ trở thành một căn bệnh mãn tính nguy hiểm cho các mẹ bầu.

Ngồi hoặc đứng quá lâu 

Khi tử cung nở to hơn, khả năng lưu thông máu của mẹ bầu sẽ kém đi, đặc biệt là khi phải ngồi hoặc đứng lâu trong cùng một tư thế. Nếu vì yêu cầu công việc phải ngồi hoặc đứng nhiều, mẹ bầu nên tranh thủ nghỉ ngơi, đi lại sau 1-2 tiếng.

Xách nặng 

Xách nặng hay thậm chí bế em bé là những việc mẹ bầu cần hạn chế trong suốt thai kỳ, đặc biệt là khi bụng đã to. Không chỉ tạo tư thế chông chênh, dễ ngã mà xách vật nặng còn gây áp lực lớn lên bụng bầu, dễ dẫn đến sảy thai, sinh con. 

Đột ngột cúi xuống 

Đột ngột cúi xuống để nhặt một vật gì đó có thể khiến mẹ bầu bị căng cơ lưng, đau lưng, chèn ép tử cung và em bé. Ngoài ra, hành động này còn có thể khiến mẹ bầu bị chóng mặt. Chính vì vậy, khi cần nhặt một vật gì đó dưới đất, mẹ bầu đừng ngần ngại nhờ người bên cạnh. Nếu không có ai để nhờ, mẹ hãy chọn tư thế ngồi xổm xuống và đứng lên từ từ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm