BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025: 8/48 ủy viên là nữ

T.H
23/09/2020 - 20:44
BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025: 8/48 ủy viên là nữ

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Báo Yên Bái

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 8 ủy viên là nữ, chiếm tỉ lệ 16,7%.

Sáng 23/9/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc. Tham dự Đại hội có 325 đại biểu chính thức, đại diện cho 58.000 đảng viên Đảng bộ tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025: 8/48 ủy viên là nữ - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII. Theo báo cáo, trong 5 năm qua, kinh tế Yên Bái tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và ngành công nghiệp - xây dựng. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Công nghiệp có bước phát triển khá. Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh và khá đa dạng. Tài chính, ngân hàng tăng trưởng khá, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ có nhiều tiến bộ.

BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025: 8/48 ủy viên là nữ - Ảnh 2.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Yên Bái xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030...

Tỉ lệ nữ cấp ủy của Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 18,75% - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - và các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận phương án nhân sự và danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII chuẩn bị. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 48 đồng chí, trong đó có 8 nữ (chiếm tỉ lệ 16,7%). Được biết, nhiệm kỳ 2015-2020 có 51 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 9 nữ (chiếm tỉ lệ 17,6%).

Chiều 23/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất. Hội Nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí (1 đồng chí là nữ, chiếm tỉ lệ 7,1%); bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày mai (24/9), Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: Báo Yên Bái
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm