Bé 4 tuổi bị đuối nước dưới hố chôn cột điện không có rào chắn

16/08/2019 - 10:47
Trong lúc theo người nhà ra đồng gặt lúa, bé H. không may rơi xuống hố chôn cột điện nước sâu khoảng 4m nên tử vong thương tâm.
 
hin-trng-s-vic-xy-ra.jpg
Hiện trường sự việc xảy ra
Ngày 16/8, UBND huyện Yên Thành cho biết, đang làm rõ vụ việc một bé trai 4 tuổi ở xã Đức Thành bị rơi xuống hố công trình điện lực đang xây dựng tại địa phương.
 
Theo đó, vào chiều 14/8, cháu Đinh Mạnh H. (4 tuổi) theo người nhà ra đồng để gặt lúa. Một lúc sau, khi không thấy cháu H. ở đâu nên gia đình chia nhau tìm kiếm. Khi đến tại công trình đào hố chôn cột của điện lực gần đó thì tá hỏa phát hiện cháu H. dưới hố nước sâu đã tử vong.
 
Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt điều tra vụ việc. Phía gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, sau đó đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng.
 
Liên quan đến vụ việc, ông Hồ Sỹ Vĩnh - Giám đốc Điện lực huyện Yên Thành thông tin, tại nơi xảy ra vụ việc là hố chôn cột điện đang trong quá trình thi công của điện lực. Hố chôn cột điện có độ sâu khoảng 4m và không có rào chắn cảnh báo giữ an toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm