Bé bị bỏ rơi gần 2 tháng không người nhận, nhà chùa làm thủ tục nhận nuôi

25/03/2019 - 22:52
Bé sơ sinh chưa rụng rốn, được quấn một chiếc chăn mỏng để ở cổng chùa. Sau gần 2 tháng, không có người thân đến nhận bé nên nhà chùa đã làm các thủ tục để nhận nuôi.

Ngày 25/3, trao đổi với PNVN, đại diện chùa Tôn Lộc (xã Chiến Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng) cho biết, đang làm thủ tục để nhận nuôi bé Khánh Minh bị bỏ rơi.

Đại diện nhà chùa cho biết, cách đây chừng gần 2 tháng, phật tử khi đến chùa đã phát hiện một em bé sơ sinh để ở cổng chùa. Em bé chưa rụng rốn, được quấn trong một chiếc làn ngoài ra chẳng có gì khác. Phật tử đã báo với trụ trì và nhà chùa đã đón bé về chăm sóc. Tại chùa, bé được đặt tên là Khánh Minh. Từ đó đến nay, bé phát triển tốt, không ốm đau bệnh tật.

fb_img_1553514469363.jpg
Bé Khánh Minh đã được gần 2 tháng tuổi

 Sau đó, sư trụ trì đã báo cáo sự việc cơ chính quyền địa phương. UBND xã Chiến Thắng đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cũng như các phương tiện truyền thông để tìm người thân cho bé. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có người thân của bé đến nhận. Vì vậy, nhà chùa đã quyết định làm thủ tục để nhận nuôi bé.

Để bé được chăm sóc tốt hơn, nhà chùa rất mong nhận được sự hỗ trợ của độc giả. Người dân muốn ủng hộ có thể gửi qua đường bưu điện hoặc đến tận chùa để trao cho bé. Thông tin liên lạc qua số điện thoại: 0386.553.918 

fb_img_1553514481004.jpg
Bé Khánh Minh đang được chăm sóc tại chùa Tôn Lộc

 fb_img_1553514474986.jpgHiện tại, sức khỏe của bé phát triển tốt

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm