Bé gái 3 tuổi xinh như búp bê nhưng khắp người tiềm ẩn nguy hiểm không thể ngờ

Hạ Mây
21/06/2021 - 16:00
Bé gái 3 tuổi xinh như búp bê nhưng khắp người tiềm ẩn nguy hiểm không thể ngờ
Nhiều cư dân mạng lo lắng liệu với một đứa trẻ 3 tuổi thì việc đi giày pha lê có gót có cản trở sự phát triển của chân con hay không?

Với hầu hết những bà mẹ, khi sinh con gái, không ai lại không thích cho con diện những bộ quần áo xinh đẹp, đặc biệt là những chiếc váy lộng lẫy như công chúa. Vì vậy, nhiều mẹ không ngại mua hết tất cả những món đồ trang sức hay những bộ quần áo lấp lánh cho con gái. Hay đơn giản, chỉ cần nhìn thấy những cô nhóc đáng yêu trong những bộ quần áo xinh xắn như công chúa cũng đủ làm nhiều bà mẹ phát cuồng.

Gần đây, nhiều bà mẹ bỉm sữa lại được dịp xao xuyến vì hình ảnh của một nhóc tỳ 3 tuổi Trung Quốc vô cùng đáng yêu. Nhiều người đặt biệt danh cho cô bé là Lolita - một nhân vật xinh đẹp trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở Nga.

Theo đó, hình ảnh của một cô nhóc trong bộ trang phục công chúa được chụp lại trên chuyến tàu điện. Cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, khuôn mặt tròn và nước da trắng trắng sứ trông giống như búp bê. Nhiều người nhìn vào không khỏi xuýt xoa vì cô bé trông chẳng khác gì các nhân vật trong hoạt hình hay truyện tranh.

Cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế tàu điện ngầm, khuôn mặt tròn trịa và làn da trắng nõn, giống như búp bê.

Đặc biệt, khi nhìn chiếc váy công chúa hợp thời trang xu hướng mà bé đang mặc trên người, nhiều cha mẹ đã bắt đầu tìm cách mua cho con cái mình vì chúng thật sự rất đẹp.

Nhiều người nhìn vào không khỏi xuýt xoa vì cô bé trông chẳng khác gì các nhân vật trong hoạt hình hay truyện tranh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều ý kiến không đồng tình với điều này. Nhiều người cho rằng cha mẹ muốn con gái mình mặc đẹp là điều dễ hiểu, nhưng nếu quan sát kỹ các chi tiết, đằng sau điều này có những nguy hiểm tiềm ẩn, liên quan trực tiếp đến sự phát triển của trẻ.

Nhiều cư dân mạng lo lắng liệu với một đứa trẻ 3 tuổi thì việc đi giày pha lê có gót có cản trở sự phát triển của chân con hay không? Nhiều người cũng cho rằng khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ chỉ nên cho con mặc những bộ quần áo đơn giản, nhẹ nhàng, chất liệu thoáng mát. Trong khi đó, những chiếc váy mà “cô bé Lolita” mặc có thể thấy hầu hết được làm từ ren hoặc sợi cứng và các loại vải khác. Dù trông rất xinh nhưng dễ gây kích ứng cho làn da mỏng manh của trẻ. Ngoài ra, quần áo nặng cũng dễ tạo gánh nặng cho cơ thể của trẻ, không có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển.

Nhiều người cũng cho rằng khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ chỉ nên cho con mặc những bộ quần áo đơn giản, nhẹ nhàng, chất liệu thoáng mát.

Chưa hết, những phụ kiện của con như đai, dây nơ,... cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ví dụ như khi các bé chơi đùa, những chiếc dây đai hay nơ này sẽ dễ siết cơ thể trẻ, gây tổn thương cho cơ thể của con.

Đây cũng là lưu ý chung cho các bậc cha mẹ. Khi lựa chọn quần áo trẻ em, các bậc phụ huynh cần ưu tiên sự an toàn và sức khỏe:

1. Lựa chọn chất liệu phù hợp

Chất liệu là yếu tố đầu tiên mà bậc cha mẹ nên quan tâm tới khi chọn quần áo cho trẻ em, dù món đồ có đẹp hay xinh đến đâu đi nữa mà chất liệu không tốt đều không thể cho bé mặc được.

Chọn chất liệu quần áo trẻ em tưởng chừng như khó nhưng lại rất đơn giản, chỉ cần chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng, thoải mái, an toàn và không gây kích ứng da.

Làn da bé rất nhạy cảm vì vậy không nên chọn chất liệu quá dày hay thô cứng có thể làm trầy da bé. Cũng cần chọn các loại vải thông thoáng, thấm hút mồ hôi tốt, tránh cho da bé hầm bí, gây nổi mẩn ngứa khó chịu.

Chất liệu bông mềm có nguồn gốc tự nhiên sẽ phù hợp với các bé sơ sinh vì độ mềm mại, êm thoáng, nhưng chất liệu này lại dễ bị co khi giặt ủi nên chọn size lớn hơn 1-2 cỡ. Ngoài ra, chất liệu cotton cũng rất phù hợp với bé.

Cha mẹ nên chọn cho con những bộ quần áo thoáng mát, thiết kế đơn giản, tối giản các phụ kiện. (Ảnh minh họa)

2. Chọn quần áo dễ thay

Trẻ nhỏ thường được thay quần áo nhiều lần trong ngày vì trẻ hay nôn trớ hay tè dầm. Do đó, bố mẹ nên chọn quần áo dễ thay cho bé. Những chiếc đầm có dây kéo là sự lựa chọn tốt vì bạn có thể dễ dàng mặc cho con mà không tốn quá nhiều thời gian. Nếu sợ những chiếc áo có dây kéo có thể gây trầy xước cho bé, bạn có thể chọn loại có nút bóp vì loại nút này cũng thuận tiện khi mặc cho bé hơn.

Việc chọn những chiếc áo có cổ và tay áo thoải mái cũng rất quan trọng. Khi mua áo chui đầu, bạn kiểm tra xem cổ áo có độ co giãn tốt hay không, đôi khi áo không có độ co giãn sẽ khó qua khỏi đầu của bé. Lúc này, nếu lỡ mua, bạn có thể phải cắt một đường từ cổ xuống một đoạn và may thêm một cặp nút bóp. Những bộ đồ ngủ quần dài, áo có nút cài phía trước cũng là một sự lựa chọn cho bạn.

Với những quần áo có nút sau lưng, bạn chỉ chọn trong trường hợp là áo đầm mặc đi chơi, chứ không cho trẻ mặc ngủ. Những cái nút sau lưng sẽ gây cấn khiến trẻ khó chịu hơn.

3. Cẩn thận với dây cột, ruy băng, hoa đính trên áo

Một số áo khoác có dây cột ở nón. Dây này có thể quấn vào cổ làm bé nghẹt thở. Với những chiếc đầm xinh xắn, nhà thiết kế thường trang trí thêm dây ruy băng, hoa vải. Tuy nhiên, với những phụ kiện này có thể vô tình gây nguy hiểm cho trẻ.

Trẻ nhỏ rất tò mò với hoa gắn trên áo hay dây ruy băng cột áo. Trẻ có thể gặm để kiểm tra xem hoa vải, dây ruy băng có vị như thế nào. Thế nhưng, hoa lại có thể dính đầy kim tuyến, hạt cườm hoặc được gắn bằng kim băng. Nếu không chú ý trẻ có thể nuốt kim băng này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm