Bé gái trong vụ "cha mất, không được làm giấy khai sinh" đã có giấy khai sinh

Đinh Thu Hiền
31/12/2023 - 07:29
Bé gái trong vụ "cha mất, không được làm giấy khai sinh" đã có giấy khai sinh

Ảnh minh họa

Các cơ quan hữu trách đã hỗ trợ gia đình bé Trương Anh V., ngụ tại Q.11, TPHCM, hoàn tất các thủ tục, cấp giấy khai sinh cho bé theo luật định.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho biết, trường hợp bé gái Trương Anh V. mà báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh, hiện đã được các cơ quan hữu trách tại Q.6, TPHCM hoàn tất cấp giấy khai sinh. 

"UBND Q.6 đã rất nhiệt tình để bảo đảm quyền lợi cho trẻ em", nguồn tin cho biết.

Trước đó, bà H.T.M.U đã liên hệ với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam để nhờ hỗ trợ về trường hợp con gái bà đã chuẩn bị tới tuổi đi học mẫu giáo nhưng chưa có giấy khai sinh. Theo các thông tin mà bà M.U cung cấp, năm 2018 bà chung sống với ông Trương C. không đăng ký kết hôn. Tới tháng 1/2021, bà U. sinh bé gái Trương Anh V. Tháng 7/2023, ông Trương C. mất vì nhiễm Covid-19.

Sau đó, bà U. đã được tòa án xác định cha của bé Trương Anh V. là ông Trương C. Có được bản án này của tòa, bà U. mang tới UBND P.3, Q.11 mong muốn làm giấy khai sinh cho con gái tại nơi cư trú của cha nhưng bị từ chối.

Bà H.T.M.U đã ủy quyền cho công ty luật gửi đơn yêu cầu giải quyết cấp giấy khai sinh cho bé Trương Anh V. tới UBND P.3, Q.11. 

Trả lời đơn yêu cầu này, UBND P.3, Q.11 cho biết, căn cứ Điều 113, mục 1, chương II của Luật Hộ tịch quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh "UBND cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh"; đồng thời cơ quan này cũng căn cứ điểm a, khoản 1, khoản 2, Điều 24 Luật cư trú 2020 quy định về Xóa đăng ký thường trú: Người chết; có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết thì bị xóa đăng ký thường trú. Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

"Trong hồ sơ Công ty Luật TNHH Nhân Bản gửi đến UBND P.3, Q.11 có bản photo Trích lục khai tử (bản sao) của ông Trương C. số 341/TLKT – BS do Ủy ban nhân dân P.3, Q.11 cấp ngày 29/06/2022. Căn cứ các quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân P.3, Q.11 không có cơ sở để cấp giấy khai sinh cho bé Trương Anh V. tại nơi cư trú của người cha", công văn của UBND P.3, Q.11 cho biết.

Báo Phụ nữ Việt Nam sau đó đã trao đổi thông tin tới Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM và Phòng trẻ em, Sở LĐTBXH TPHCM để cùng tìm phương cách hỗ trợ gia đình bé Trương Anh V.  Sau khi liên lạc với các cơ quan liên quan, phương án được đưa ra là bà H.T.M.U có thể tới UBND nơi bà đang tạm trú (cụ thể là Q.6, TPHCM) để làm giấy khai sinh cho con gái theo luật định.

Gia đình bà H.T.M.U đã gửi lời cám ơn tới các cơ quan, đoàn thể đã nhiệt tình giúp đỡ để bé Trương Anh V. sớm có giấy khai sinh, kịp cho việc bé có đủ giấy tờ để tới trường học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm