Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/10/2025 - 15:07 (GMT+7)

Bế mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đình Hưng
Bế mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 không tái cử, chuyển công tác, nghỉ hưu

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, sau gần 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của thành phố sau khi hợp nhất.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của Đại hội là sự thống nhất rất cao trong ý chí, nhận thức và hành động; thống nhất trong đánh giá toàn diện báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và nhìn nhận khách quan, thẳng thắn về những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Đồng thời xác định rõ phương hướng, phương châm, mục tiêu, chiến lược trong chặng đường 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn. Một thời kỳ mới của thành phố sau hợp nhất với khát vọng vươn tầm khu vực và hội nhập quốc tế.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc Đại hội

Bên cạnh những thành quả to lớn và thời cơ mở ra, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh thành phố đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu đến những nhu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ phát triển.

Nếu không có quyết tâm chính trị cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, phương thức hành động thì khó có thể hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

"Nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của thành phố không phải là vốn, không phải là cơ sở hạ tầng mà là chính con người. Những con người năng động, dám nghĩ và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung. Đó là động lực vô giá", Bí thư Thành ủy TPHCM nói và nhấn mạnh rằng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phải ý thức được trách nhiệm cao cả của mình, chung tay góp sức để thành phố bình yên và phát triển.

Trước đó, tại phiên bế mạc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã ra mắt Đại hội với 16 đồng chí. Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt Đại hội với 75 đại biểu chính thức, 5 đại biểu đương nhiên và 9 đại biểu dự khuyết.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 2.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội

Bế mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra từ ngày 13 - 15/10. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt - đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TPHCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại hội đề ra 30 chỉ tiêu phát triển cụ thể giai đoạn 2025-2030 và 3 chương trình trọng điểm, đột phá nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu cũng đã đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt, với tổng số tiền hơn 352 triệu đồng.

Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội diễn ra trưa 15/10, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã biểu quyết thông qua mục tiêu phát triển tổng quát là xây dựng TPHCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố sẽ xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đại hội xác định 3 đột phá chiến lược: Về chính sách, thể chế: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội và thí điểm mô hình đô thị tự chủ. Về phát triển hạ tầng: Thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cảng biển và chỉnh trang đô thị. Về phát triển nguồn nhân lực: Đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, có chính sách đặc thù thu hút, đãi ngộ nhân tài.

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua định hướng kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực với mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho tương lai.

Tại Đại hội, Bộ Chính trị đã có các quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 đồng chí và chỉ định đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận