Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường đã xuất viện

Linh Trần
09/09/2020 - 16:12
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường đã xuất viện

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường đã được xuất viện sáng 9/9. Ảnh: Quỳnh An

Sau hơn 20 ngày điều trị, sức khỏe của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường đã ổn định nên BV liên lạc với gia đình để đón bé về quê.

Liên quan đến vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường tại Hà Nội, ngày 9/9, trao đổi với PNVN, bác sĩ Thái Bằng Giang (Trưởng khoa Sơ sinh, BV Xanh Pôn), cho biết, bé đã xuất viện và được gia đình đón về nhà vào sáng nay (9/9).

Theo bác sĩ Giang, sau khi được tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe bé đã có thể tự bú bình, không bị nhiễm khuẩn, sức khỏe ổn định. Vì thế, BV đã liên lạc với gia đình để làm thủ tục xuất viện cho bé.

Bác sĩ Giang cũng cho biết, buổi xuất viện cho bé có đại diện gia đình ở Ninh Bình lên; đại diện chính quyền thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm), Công an Gia Lâm. Đại diện gia đình cảm ơn những người phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương đưa cháu bé đi cấp cứu. Đồng thời, cảm ơn các y bác sĩ đã nhiệt tình chạy chữa cho bé. Gia đình cũng mong muốn xã hội hãy cảm thông cho hành động dại dột của mẹ bé.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường được xuất viện - Ảnh 1.

Gia đình vào đón nhận cháu bé. Ảnh: 24h

Tiễn bé về quê, các y bác sĩ của BV cũng nhắc nhở gia đình cách chăm sóc để trẻ phát triển tốt nhất.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 18/8, người dân phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ (thị trấn Trâu Quỳ). Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé. Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã cùng nhân dân đục tường để đưa cháu ra ngoài rồi nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu và chuyển đến BV Xanh Pôn. Tại đây, bệnh nhi được các y bác tiến hành các biện pháp cấp cứu.

Sau khi điều tra, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã xác minh, làm rõ thân nhân mẹ cháu bé bị bỏ rơi giữa khe tường nhà dân là chị N.K.H (SN 2000, ở Ninh Bình). Lý do khiến H. bỏ con mới sinh là do hoang mang và khủng hoảng về việc sinh con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm