Bé trai 8 tuổi bị bỏng nặng do dùng xăng nhóm bếp

12/04/2019 - 15:12
Ở nhà một mình, đến bữa, Sỹ vào bếp nhóm lửa để nấu cơm. Thế nhưng do cháu dùng xăng để nhóm lửa nên không may bị bén vào người, dẫn đến bị bỏng nặng toàn thân, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 12/4, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, hiện phía bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi Lầu Bá Sỹ (SN 2011, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) do bị bỏng toàn thân khi nhóm lửa bằng xăng không may bị bén vào người.
Hiện cháu Sỹ đang được điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, theo anh Lầu Bá Cu (bố ruột cháu Sỹ) cho biết, vào trưa ngày 1/4, do vợ chồng chúng tôi đi làm trên rẫy chưa về nên cháu vào bếp nhóm lửa nấu cơm sau khi đi học về.
 
Do nhóm lửa mãi không được, cháu Sỹ thấy chai xăng đang để ở góc nhà liền vội lấy để nhóm lửa cho nhanh. Trong lúc nhóm lửa không may bị chai xăng vương vào người nên ngọn lửa bén cháy sang người cháu Sỹ.
 
Sau khi sự việc xẩy ra, bà con dân lối xóm đã đến dập lửa trên người cháu và đưa cháu đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.
 
Hiện cháu đang được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An theo dõi và điều trị.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm