"Bện hơi mẹ", Winnie có hành động siêu đáng yêu với Đông Nhi

Hướng Dương HT
04/08/2022 - 08:22
"Bện hơi mẹ", Winnie có hành động siêu đáng yêu với Đông Nhi
Đông Nhi hạnh phúc đón nhận tình cảm yêu thương của con gái Winnie. Nữ ca sĩ không muốn rời xa "công chúa" bé bỏng của mình một chút nào!

Bé Winnie, con gái của ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng hiện là một trong những nhóc tỳ rất được yêu thích trong làng giải trí Việt. Mặc dù mới hơn 1 tuổi thôi nhưng cô bé sở hữu lượng fan đông đảo chẳng kém cạnh các phụ huynh nhà mình. Thậm chí Đông Nhi còn thừa nhận, mỗi lần khoe ảnh con gái trên trang cá nhân, lượng người tương tác còn nhiều hơn bài đăng của cô về bản thân mình, dù mẹ trẻ đã hoạt động nghệ thuật hàng chục năm qua.

Mới đây, Winnie có hành động siêu đáng yêu với mẹ Đông Nhi khiến dân tình thi nhau "gục ngã" vì cưng hết nấc. Cụ thể, Winnie được theo mẹ đi làm trên một du thuyền sang chảnh. Lúc mẹ bận chụp hình, cô bé được giao cho bảo mẫu chăm sóc. Khoảng 15 phút sau không thấy mẹ ôm ấp, vỗ về, Winnie đã vô cùng nhớ nhung. Tranh thủ giờ nghỉ giải lao, Đông Nhi ôm con gái vào lòng cưng nựng. Nhóc tì nhà Ông Cao Thắng đã không kiềm chế được nỗi nhớ mẹ. Cô bé liên tục dụi mặt vào ngực Đông Nhi. Không những thế, Winnie còn không ngừng đòi hôn mẹ. Bé con thể hiện rõ sự hạnh phúc, mãn nguyện khi được ở gần mẹ mình.

Winnie bện hơi mẹ, không ngừng ôm ấp, đòi hôn

Khi xem đoạn clip này, sự tình cảm của 2 mẹ con khiến ai nấy đều cảm thấy đáng yêu, xúc động. Nhất là những mẹ bỉm sữa phải đi làm cả ngày và buộc phải xa con. Phía dưới bình luận, rất nhiều dân mạng đã để lại lời khen ngợi cho hành động dễ thương của mẹ con Đông Nhi. Winnie càng lớn càng đáng yêu. Như thế chẳng trách vì sao lượng follow của cô bé tăng lên chóng mặt.

Tuy nhiên, con gái Đông Nhi có vẻ khá bện hơi mẹ. Mới xa nhau có một lúc mà cô bé hít hà hơi ấm của mẹ một cách vội vã và thèm thuồng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Winnie thể hiện sự bện hơi mẹ. Trước đó vợ chồng Ông Cao Thắng đã chia sẻ rằng Winnie là một cô bé sống tình cảm, bện hơi mẹ và cũng quấn bố. Thậm chí, có lần nhóc tì còn khóc đến đỏ mắt khi phải xa mẹ để mẹ đi làm.

Ông Cao Thắng có mạnh mẽ đến mấy thì cũng phải mủi lòng và miệng méo xệch đi vì thương con gái.

Bện hơi mẹ, Winnie có hành động siêu đáng yêu với Đông Nhi, bà xã Ông Cao Thắng cũng đáp trả lại con gái nhiệt tình!  - Ảnh 2.

Trẻ bện hơi mẹ liệu có tốt?

Trẻ bện hơi mẹ không phải là điều quá khó chịu vì nó có thể mang lại những lợi ích tuyệt vời cho phát triển trí não và giấc ngủ của con. Ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, các giác quan của con đã phát triển toàn diện. Bé có khả năng ghi nhớ âm thanh, giọng nói, khẩu vị thức ăn từ mẹ.

Khi con chào đời, dù chưa nói được nhưng trẻ vẫn nhận ra mẹ. Những tiềm thức về tiếp xúc trong thai kỳ, mùi hương đầu tiên của dòng sữa cũng như thân thể mẹ giúp con ghi nhớ người sinh ra và chăm sóc mình một cách chính xác nhất. Đây là bản năng giống loài từ thời tiền sử để con người có thể sinh tồn bằng việc nhớ ra mùi sữa mẹ.

Điều đó cũng là lý do giải thích vì sao mỗi lần bé khóc, mẹ chỉ cần đến bên, con sẽ nín và đòi mẹ bế. Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ bện hơi mẹ, khi có mẹ ở bên, chúng dễ đi vào giấc ngủ, ngủ lâu và sâu giấc hơn. Từ đó trí não, chiều cao... cũng phát triển vượt trội hơn.

Vào năm 2018, các nhà khoa học đã làm một cuộc điều tra trên 125 trẻ sơ sinh đủ tháng và trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Nhi đồng Nationwide, Columbus, Ohio cho thấy, ôm ấp và tiếp xúc da có tác dụng giúp cho não bộ cảm thấy dịu lại, kích thích vùng hippocampus – khu vực điều chỉnh bộ nhớ để tăng khả năng của não bộ, hình thành cảm giác tích cực về bản thân.

Ngoài ra, trong thời gian ở cữ, việc mẹ và con càng gần gũi nhau, bé thường xuyên ti mẹ thì sữa mẹ về càng nhiều. Thời gian gần đây, việc chăm sóc con theo kiểu "kangaroo" và tiếp xúc da ngay từ khi đứa trẻ sinh ra ngày càng được khuyến khích. Các nhà nghiên cứu sử dụng một mạng lưới EEG mềm mại trải đều trên đầu của trẻ sơ sinh để đo phản ứng của não. Kết quả là trẻ sơ sinh đủ tháng, được mẹ ôm nhiều có phản ứng não mạnh hơn những bé ít được ôm ấp. Có thể khẳng định ôm con, yêu thương con là 1 cách để nuôi dưỡng đứa trẻ trở nên thông minh.

Khi con quá bện hơi mẹ thì làm sao?

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp trẻ quá bện hơi, luôn bám theo mẹ như cái đuôi khiến mẹ làm gì cũng bị vướng bận. Những lúc này chị em như muốn phát điên.

Vì vậy ngay từ khi bé còn nhỏ, mẹ nên tập cho con cách tự lập, không bám hơi mẹ:

- Không hoảng hốt và bế con hoặc cho bú ngay lập tức khi nghe thấy con khóc.

- Kiểm tra xem con khóc vì lý do gì. Nếu khóc vì đói (sau khi biết chắc rằng con đã ăn sữa trước đó bao nhiêu lâu) thì bế và cho bé ăn. Còn không, hãy thử tìm hiểu nguyên nhân trẻ khóc vì gì, ví dụ như nóng quá, lạnh quá, ướt tã... thì mẹ hãy nhẹ nhàng thay cho con. Nếu xong các việc rồi mà trẻ vẫn khóc thì mới cho con bú.

- Bên cạnh đó, mẹ nên khuyến khích sự độc lập ở con, đừng đột ngột rời đi khiến con có cảm giác sợ hãi, bỏ rơi. Ngoài ra mẹ đừng mất bình tĩnh với trẻ khi con quá đeo bám mình. Nên nhớ việc con bám mẹ như cái đuôi là thói quen mà người lớn rèn cho trẻ nhỏ chứ không hẳn là tự thân chúng sinh hư. Việc quát nạt trẻ chỉ khiến con thêm sợ hãi và khóc lóc. Khi đứa trẻ yếu đuối, chúng càng có xu hướng tìm về những thứ mà chúng cho rằng yên tâm khi ở bên. Và như vậy con càng bện hơi mẹ nhiều hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm