Bến Tre: Đại tá công an ‘dỏm’ lừa chạy án cho phụ nữ

27/04/2016 - 21:55
Huynh tự xưng mình là đại tá công an nên có thể giúp bà Yến có thể thắng trong vụ tranh chấp dân sự để chiếm đoạt nạn nhân số tiền 30 triệu đồng.
1.jpg
Huynh bị bắt giữ khi đang nhận tiền lừa đảo chạy án. Ảnh Công an cung cấp.
Ngày 27/4, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa tạm giữ Lê Văn Huynh (66 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông qua người quen, Huynh biết bà Nguyễn Thị Hoàng Yến (52 tuổi) đang có nhu cầu tìm người giúp thắng kiện trong một vụ án tranh chấp dân sự giữa với Công ty đường Phước Thịnh (xã Sơn Đông, TP.Bến Tre).

Sau đó, Huynh đã tìm cách làm quen với bà Yến và mạo danh là đại tá công an đang công tác tại Sở tình báo Trung ương nên sẽ có đủ khả năng để giúp bà Yến có thể thắng trong vụ tranh chấp trên. Ngược lại, bà Yến sẽ phải đưa tiền để vị “đại tá” này lo chạy án.

Tin lời, bà Yến đã đưa tổng cộng cho Huynh 3 lần với tổng số tiền là 30 triệu đồng, trong đó lần thứ nhất là 5 triệu, lần hai là 10 triệu đồng.

Đến ngày 26/4, khi Huynh nhận thêm 15 triệu đồng của bà Yến tại một quán cà phê thì bị công an bắt giữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm