Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan

Nguyễn Tuấn Dũng
12/11/2023 - 21:51
Trong tháp, phía sau những bức tường đá được xây cách đều như nan hoa của chiếc bánh xe, là một không gian tĩnh lặng. Ánh sáng từ cửa sổ trên cao in lên bức tường xù xì hình vòng cung bằng đá hộc dày hơn 1 mét. Nằm sát bức tường đá là hệ thống đường ống dẫn nước còn nguyên vẹn, phủ đầy bụi và hoen gỉ theo thời gian.
Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 1.

Đường ống dẫn nước lên đài bằng thép hơn 100 năm tuổi bên trong tháp nước Hàng Đậu.

Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 2.

Những chiếc van nước cùng đường ống bằng thép bên trong tháp nước Hàng Đậu tồn tại đến nay đã hơn 100 năm.

Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 3.

Thời gian để lại những vết hoen gỉ, bong tróc.

Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 4.

Ngước lên cao là những ô cửa sổ trên bức tường đá nhuốm màu thời gian.

Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 5.

Phía trên đỉnh những bức tường đá hình vòng cung là đài nước khổng lồ bằng thép dung tích 1.250 m3.

Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 6.

Tháp nước Hàng Đậu được xây dựng năm 1894 (trước cả thời gian xây dựng cầu Long Biên)

Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 7.

Tháp nước Hàng Đậu (thường gọi là bốt Hàng Đậu) nằm tại ngã 6 giao giữa các phố: Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội).

Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 8.

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 không gian bên trong tháp nước Hàng Đậu (Hà Nội) sẽ được cải tạo, tổ chức trưng bày để người dân đến tham quan từ ngày 17/11 đến ngày 31/12.

Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 9.

Nhóm thiết kế dự án mong muốn cải tạo Tháp nước Hàng Đậu thành một không gian nghệ thuật, đánh thức các di sản, hòa nhịp cùng dòng chảy đô thị mới.

Bên trong Tháp nước Hàng Đậu 129 năm tuổi được mở cửa đón khách tham quan- Ảnh 10.

"Hệ sắp đặt âm thanh sẽ tái hiện lại những âm thanh của nước trong tự nhiên. Hệ sắp đặt ánh sáng mở rộng thị giác về những vỏ bọc đẹp đẽ, các nguyên liệu đều được tái chế bởi rác thải đô thị, nhấn mạnh tác động của đô thị tới môi trường tự nhiên", đại diện Nhóm kiến trúc sư và họa sĩ thực hiện cho biết.

Không gian nghệ thuật tại Tháp nước Hàng Đậu sẽ lần đầu tiên mở cửa cho du khách tham quan, chiêm ngưỡng kiến trúc cổ bên trong Tháp nước cùng các tác phẩm nghệ thuật. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm