Bến xe vắng khách ngày cuối năm

Nguyễn Long
26/01/2022 - 16:30
Bến xe vắng khách ngày cuối năm

Thi thoảng mới có hành khách mua vé tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội)

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng tình trạng vắng khách chưa từng có tại các bến xe ở thành phố Hà Nội khiến nhiều nhà xe phải xin dừng chạy vì lỗ vốn.
Xe rời bến chỉ có 1-2 hành khách

Chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022 nhưng các bến xe ở TP. Hà Nội như bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm... quang cảnh vẫn đìu hiu. Nhiều chuyến xe sắp đến giờ xuất bến nhưng chỉ có 1- 2 hành khách. Một số nhân viên lái xe, phục vụ khi được hỏi cũng tỏ ra ngán ngẩm trước cảnh trống ghế, vắng khách do dịch bệnh Covid-19. 

Anh Nguyễn Ngọc Thiện, nhân viên nhà xe tuyến Hà Nội - Thanh Hoá, cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân ít nhu cầu đi lại nên thu nhập những tháng vừa qua của nhà xe rất bấp bênh. "Từ ngày lái xe đến giờ, tôi chưa thấy có năm nào vắng khách như năm nay. Phần lớn các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh thời điểm này vẫn đang chạy cầm chừng. Chuyến xe nào khá khẩm thì được 7-8 khách từ khi xuất bến", anh Thiện nói.

Anh Nguyễn Hoài Lam, nhân viên nhà xe tuyến Sơn La - Mỹ Đình, cũng ngán ngẩm khi thời điểm cận Tết, các chuyến xe chỉ có lác đác vài hành khách. Nhà xe nơi anh Lam làm việc chưa có ý định tăng chuyến, tuyển thêm nhân viên vì có ngày chuyến xe chỉ đón được 2 - 3 khách.

Bến xe vắng khách ngày cuối năm - Ảnh 1.

Khu vực quầy giao dịch mua vé tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) vắng bóng hành khách

Theo nhiều nhân viên bán vé, ước tính, lượng khách năm nay giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 20% - 35% so với năm ngoái. "Dù đang trong tháng cao điểm nhưng mỗi ngày nhà xe chỉ đón được nhiều nhất khoảng 7 - 15 hành khách. Họ chủ yếu gửi đồ vận chuyển về quê là nhiều. Thậm chí, có ngày xe đến giờ xuất bến mà không có hành khách nào. Trong khi đó, lượng khách đến mua vé tại quầy chỉ lác đác nhưng vẫn phải hoạt động, chấp nhận lỗ để giữ khách", anh Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên bán vé xe khách chuyến Lào Cai - Hà Nội, cho hay.

Xin dừng chạy vì lỗ vốn

Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng khách về quê ít hơn so với mọi năm. Đến thời điểm hiện tại, doanh số đạt rất thấp, nhiều nhà xe xin dừng chạy do lỗ vốn. Lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho biết, đợt phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán năm nay, do dịch Covid-19 nên người dân hạn chế đi lại, lượng khách qua các bến xe giảm mạnh. Để đảm bảo an toàn cho người dân, bến xe vẫn trang bị các biện pháp phòng dịch và luôn bố trí nhân viên trực tại nhiều điểm trên bến xe, thường xuyên nhắc nhở người dân ra vào bến đảm bảo quy định chống dịch.

Bến xe vắng khách ngày cuối năm - Ảnh 2.

Số khách ngồi chờ xuất bến tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) chỉ đếm trên đầu ngón tay

Trước đó, Sở Giao thông-Vận tải thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp bến xe xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; đồng thời, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022; tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo yêu cầu của Sở, các đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng và du lịch cần xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ, kịp thời đáp ứng khi cần thiết; huy động tối đa phương tiện phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Nhâm Dần. Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng phương án phối kết hợp với các lực lượng chức năng như Công an thành phố và chính quyền địa phương, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải để giữ gìn trật tự an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực các bến xe. Cùng với Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, bảo đảm phục vụ tốt nhất việc đi lại của người dân, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm