Bệnh nhân cuối cùng trong nhóm 16 người nhiễm virus SARS-Cov-2 tại Việt Nam đã được chữa khỏi

Linh Trần
25/02/2020 - 11:27
Bệnh nhân cuối cùng trong nhóm 16 người nhiễm virus SARS-Cov-2 tại Việt Nam đã được chữa khỏi
Sau gần 2 tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân N.V.V. đã ổn định. Kết quả xét nghiệm virus SARS-Cov-2 đã cho thấy, bệnh nhân đã âm tính và đủ điều kiện xuất viện.

Thông tin trên được ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020, phòng chống dịch bệnh SARS-Cov-2 do Bộ Y tế tổ chức sáng ngày 25/2.

Theo ông Hải, bệnh nhân N.V.V (50 tuổi, trú xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) được xác định nhiễm virus SARS- Cov-2 ngày 13/2 và được điều trị, cách ly tại Phòng khám Đa khoa Quang Hòa (huyện Bình Xuyên).

Vợ và con gái ông N.V.V. đã được xuất viện cách đây vài ngày

Vợ và con gái ông N.V.V. đã được xuất viện cách đây vài ngày

Sau gần 2 tuần điều trị, bệnh nhân đã được xét nghiệm 2 lần, đều cho kết quả âm tính và đủ tiêu chuẩn xuất viện. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục theo dõi thêm một vài ngày nữa.

Ông V. là bố đẻ của bệnh nhân N.T.D., người trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) và được xác định nhiễm virus SARS-Cov-2. Đến nay, bệnh nhân D. đã được chữa khỏi.

Những người trong gia đình bệnh nhân D. bao gồm bố, mẹ, em gái có tiếp xúc với chị D. đều bị nhiễm bệnh. Bà hàng xóm sang chúc Tết nhà D. cũng bị nhiễm virus SARS-Cov-2.

Tuy nhiên, đến nay tất cả các bệnh nhân đã từng tiếp xúc với D. bị nhiễm virus virus SARS-Cov-2 đều đã được chữa khỏi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm