Bệnh nhi sốt xuất huyết tử vong do nhầm thành sốt siêu vi

07/09/2016 - 18:53
Nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhi được xác định là do sốt xuất huyết chứ không phải sốt siêu vi. Chiều 7/9, bệnh viện II Lâm Đồng vừa xác nhận thông tin này. 

Nạn nhân là cháu Hà Hữu Phước, 9 tháng tuổi. Trước đó, cháu Phước có biểu hiện sốt cao nên được gia đình đưa tới một phòng khám tư nhân. Bác sĩ chẩn đoán cháu Phước bị sốt siêu vi và được tiêm thuốc rồi đưa về nhà theo dõi.

5 ngày sau, bé Phước tiếp tục có biểu hiện sốt cao hơn nên người nhà đưa vào Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị nhưng đến ngày 25/8, bé Phước đã tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhi được xác định là do sốt xuất huyết chứ không phải sốt siêu vi. Bệnh nhi không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, mà khi bệnh trở nặng mới được gia đình đưa đến bệnh viện.

sot-xuat-huyet.jpg
Chuẩn đoán không chính xác, trẻ bị sốt xuất huyết đã tử vong vì không được kịp thời chữa trị. Ảnh minh hoạ. 

Ngày 7/9, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các Phòng Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết để giảm mức thấp nhất các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn. Sở Y tế yêu cầu các Phòng Y tế các huyện, thành phố khẩn trương triệu tập ngay các chủ cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn để quán triệt các nội dung về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, nắm được tình hình dịch bệnh trên địa bàn…

Cùng với đó, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở phòng khám tư nhân không được giữ các bệnh nhân có sốt để điều trị trong thời gian bệnh sốt xuất huyết đang lưu hành tại địa phương, phải giới thiệu bệnh nhân đến các cơ sở y tế công lập để được chẩn đoán, theo dõi, điều trị kịp thời.

Sở Y tế Lâm Đồng cũng nêu rõ: Các cơ sở y tế tư nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu giữ bệnh nhân có sốt để điều trị, để bệnh chuyển nặng hoặc xảy ra tử vong do không được chẩn đoán, theo dõi, điều trị kịp thời bệnh sốt xuất huyết.

Tính đến đầu tháng 9/2016, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 1.286 ca mắc sốt xuất huyết đến bệnh viện và các cơ sở y tế điều trị, tăng gần 400 ca so với tháng 8/2016.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm