Bệnh viện chuyên về sản, nhi nhận 2 giải thưởng vì đặt người bệnh làm trung tâm

14/09/2019 - 09:05
Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, chuyên về lĩnh vực sản-phụ-nhi khoa và hỗ trợ sinh sản, vừa nhận 2 giải thưởng tại Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 18. Đây là 2 năm liên tiếp, bệnh viện nhận giải thưởng này.

Hội nghị quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 18 (Hospital Management Asia-viết tắt là HMA) vừa diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của 1.284 đại biểu từ nhiều quốc gia gồm các diễn giả, nhà quản lý, lãnh đạo các bệnh viện hàng đầu trong khu vực và các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ y tế tên tuổi trên thế giới.

 

2-dai-dien-bo-y-te-viet-nam-chuc-mung-bg-benh-vien-hanh-phuc-don-nhan-giai-xuat-sac-cua-hma.JPG
Đại diện Bộ Y tế Việt Nam chúc mừng Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đón nhận giải Xuất sắc HMA “Most Improved Local Hospital”

 

Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Quản lý chất lượng bệnh viện vào tối 12/9 nhằm công nhận và vinh danh các bệnh viện ở châu Á-Thái Bình Dương hành nghề tốt nhất. Trong đó, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc nhận 2 giải thưởng: Giải Vàng HMA “Hospital CEO of the Year” với dự án “Gemba Power Walk” và giải Xuất sắc HMA “Most Improved Local Hospital” với dự án “The hospital identified six areas for improvement - 6 chương trình cải tiến chất lượng an toàn người bệnh”.

Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc có trụ sở tại Bình Dương và TPHCM. Bà Nguyễn Thục Anh, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc nhận giải vàng cao quý HMA “Hospital CEO of the Year” trong khu vực châu Á với sáng kiến dự án Gemba Power Walk.

benh-vien-quoc-te-hanh-phuc-2.png
Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc

 

Tại Dự án Gemba Power Walk, Ban Giám đốc bệnh viện đã thực hiện một số phiên thảo luận nhóm đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy chất lượng và nâng cao văn hóa an toàn cho người bệnh. Bà Nguyễn Thục Anh chia sẻ: “Tôi rất vinh dự đón nhận 2 giải thưởng cao quý HMA, các giải thưởng này một lần nữa nhắc nhở chúng tôi phải phấn đấu hơn nữa để duy trì cam kết xây dựng môi trường y tế đặt người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao văn hóa An toàn và thực hành tiêu chuẩn “Chất lượng vàng” trong bệnh viện”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm