Bi Béo làm thiện nguyện cùng bố sau lùm xùm bị dụ dỗ tham gia "nhóm chat 18+"

Công Tuấn
30/03/2022 - 14:15
Bi Béo làm thiện nguyện cùng bố sau lùm xùm bị dụ dỗ tham gia "nhóm chat 18+"
Sau hơn nửa tháng vướng ồn ào, Bi Béo, con trai Xuân Bắc, lần đầu trở lại trên mạng xã hội.

Ngày 13/3 vừa qua, gia đình Xuân Bắc trở thành tiêu điểm mạng xã hội sau một bài viết liên quan đến cách dạy con. Cụ thể, vợ nam diễn viên cho biết con trai Bi Béo đã bị dụ dỗ tham gia nhiều nhóm chat có nội dung 18+. "Các bác kiểm tra tài khoản Facebook của con các bác đi. Ối thứ bất ngờ. Em cho out hết, 2 con điện thoại cũng cho nát. Rất nhiều thành phần xấu lôi kéo con vào nhóm xấu", Hồng Nhung bức xúc.

Sau đó, vì chia sẻ của vợ nhận về quá nhiều ý kiến trái chiều, Xuân Bắc đã phải lên tiếng trải lòng về ồn ào của gia đình. Riêng Bi Béo cũng có clip khóc lóc nói xin lỗi bố mẹ: "Do bản thân con còn trẻ con, chưa suy nghĩ được kĩ nên con vẫn vào các nhóm đấy. Đến bây giờ con chắc chắn hiểu ra rồi. Con sẽ out hoàn toàn tất cả, kể cả những đứa bạn nói chuyện không đâu vào đâu. Kể cả con cũng đôi khi không đâu vào đâu".

Sau những động thái này, lùm xùm của gia đình Xuân Bắc mới dần "hạ nhiệt".

Vừa qua, gia đình Xuân Bắc vướng ồn ào về cách dạy con, trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội.

Sau hơn nửa tháng vướng ồn ào, mới đây, Bi Béo lần đầu được "tái xuất" trên Facebook của bố Xuân Bắc. Cụ thể, nam diễn viên hài đăng loạt ảnh đi thiện nguyện, trong đó Bi Béo cũng có mặt, làm nhiệm vụ bán hàng.

Anh chia sẻ: "'Phiên chợ 0 đồng' đúng nghĩa cho 300 bạn nhỏ khó khăn. Gia đình tớ cũng góp 1 gian hàng để tặng đồ chơi và thực phẩm cho các bạn, và quan trọng là chính anh em Minh Bi đi chọn đồ chơi, mua để tặng các bạn. Mỗi tội đến giờ đi thì anh Apio bị 2 vạch nên phải ở nhà. Các đại biểu cũng vào xem hàng nhưng... cháu không bán nhá vì cháu chỉ bán cho các bạn nhỏ. Vèo vèo vèo. Thông báo hết hàng và hàng nhà cháu đông cực. Bố cháu thì lo vui chơi cho các bạn ở sân khấu chính, cười tẹt ga".

Nam diễn viên hài dẫn theo con trai tham gia hoạt động có ý nghĩa.

Trước đó, Bi Béo và anh trai đã cùng đi lựa đồ chơi để mua tặng cho các bạn nhỏ.

Hoạt động của Xuân Bắc và con trai nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng: "Chú Xuân Bắc cho các con tham gia hoạt động ý nghĩa này là một cách giáo dục rất hay", "Chương trình rất ý nghĩa, mang lại niềm vui cho các bé có hoàn cảnh khó khăn. Nhân đây, mình cũng chúc gia đình chú Xuân Bắc thật nhiều sức khỏe và bình an", "Những việc làm nhỏ bé nhưng sức lan tỏa rất lớn, những nụ cười tuổi thơ trong phiên chợ khiến bao người phải trăn trở làm nhiều hơn cho các em"...

Bi Béo nhận được nhiều lời khen với gian hàng đồ chơi của mình.

Đây không phải lần đầu Xuân Bắc được khen ngợi về cách giáo dục con. Trong lùm xùm vừa qua của gia đình, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ quan điểm nuôi dạy con nhận được nhiều lời tán thành của cộng đồng mạng.

"Tất nhiên trong hành trình làm cha làm mẹ, từ những người có học vị, chuyên gia tâm lý,... cũng không thể chắc chắn rằng mình không mắc sai lầm khi dạy dỗ con mình. Chỉ có điều, khi chúng ta mắc sai lầm, chúng ta sẽ điều chỉnh hành vi. Có lẽ nhiều người đồng tình với tôi rằng, trẻ em không có quyền lựa chọn cha mẹ, nhưng cha mẹ hoàn toàn có quyền lựa chọn hành vi của mình đối với trẻ em.

Xuân Bắc nhiều lần chia sẻ cách dạy con tinh tế, thông minh.

Có câu: 'Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông', tức là mỗi bước trưởng thành của con trẻ là mỗi bước trưởng thành của cha mẹ, ông bà chứ không phải ông bà, cha mẹ đã trưởng thành trong tất cả mọi chuyện.

Nếu chúng ta sai lầm, mắc lỗi thì phải nghiêm túc kiểm điểm lỗi của mình và sửa sai. Thật xấu hổ nếu trong gia đình không sửa sai nhận lỗi một cách chân thành. Đến gia đình mà không chia sẻ được thì lấy gì để chia sẻ với người ngoài. Thật tuyệt vời các ông bố thấy được sai lầm của mình ở đâu để điều chỉnh hành vi, cách thức. Tôi và bạn hay bất cứ người làm cha mẹ nào cũng không muốn mong điều xấu cho con mà tất cả đều hướng tới điều tốt đẹp", Xuân Bắc tâm sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm