Bị cáo Trần Văn Sỹ thừa nhận sai khi xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Đinh Thu Hiền
01/03/2024 - 11:57
Bị cáo Trần Văn Sỹ thừa nhận sai khi xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni

Bị cáo Trần Văn Sỹ thừa nhận hành vi đưa thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội là sai, cáo trạng truy tố đúng, không oan sai.

Phiên xét xử 2 bị cáo là cựu luật sư - Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ - về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đang diễn ra sáng nay (1/3), tại TAND TPHCM.

Bị cáo Trần Văn Sỹ được xét hỏi đầu tiên. Ông thừa nhận có sử dụng kênh Youtube để phát các thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Được chủ tọa hỏi, các nội dung thông tin "Nguyễn Phương Hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng", "Công ty cổ phần Đại Nam nợ nần chồng chất, vay mượn của nhiều người, nhiều doanh nghiệp"… không có kiểm chứng, được lấy từ đâu ra thì bị cáo Trần Văn Sỹ không trả lời. Bị cáo thừa nhận các thông tin này đưa lên gây bất lợi cho bà Hằng, ông Dũng và công ty Đại Nam và cũng thừa nhận cáo trạng truy tố đúng, không oan sai.

Bị cáo Trần Văn Sỹ thừa nhận sai khi xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Sỹ

Trả lời HĐXX về việc lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng hay không, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni khai rằng khi bà Hằng phát thông tin xúc phạm bà thì bà cũng tìm hiểu và livestream phản bác lại: "Bà Hằng có ngồi xổm trên pháp luật?".

Nói về nội dung bà Nguyễn Phương Hằng tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, liên quan tới Năm Cam, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni khai rằng thông tin này là đúng vì trong phiên xét xử trước đó có nêu bà Hằng có tên khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni cũng khai các thông tin liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng mà bà đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật vì đã căn cứ vào một phần thông tin, nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng. 

Tại tòa, bị cáo Hàn Ni khẳng định các thông tin đưa lên mạng xã hội liên quan tới đời tư bà Nguyễn Phương Hằng đúng sự thật. Bị cáo căn cứ vào một phần thông tin trong các bài báo chính thống đã đăng. Bị cáo cho biết không biết là bà Hằng là ai, không gặp bà Hằng bao giờ nên không thể xin phép bà Hằng khi đăng các thông tin này.

Về thời điểm đưa các thông tin này lên, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni khai rằng thông tin bí mật cá nhân là phải được giữ kín, nhưng các thông tin được báo chí đã đăng, bị cáo chỉ lấy lại, nên không còn là bí mật nữa. Và việc đưa các thông tin này lên không nhằm mục đích xúc phạm bà Hằng mà chỉ có ý rằng bà Hằng là một công dân phải tuân thủ thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam.

Bị cáo thừa nhận hành vi là sai nhưng cho rằng việc làm đó không nghị bị xử lý hình sự. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni cũng rất bức xúc trước việc bị bà Hằng xúc phạm, vu khống. Bà Hằng đã nói bị cáo cặp bồ với lãnh đạo thành phố, tống tiền doanh nghiệp, đưa hình ảnh của bị cáo và chồng cũ lên rồi suy diễn, nói bị cáo phản động.

Phiên tòa vẫn đang được tiếp diễn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm