Bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, bị đề nghị án chung thân

Đinh Thu Hiền
04/10/2024 - 11:47
Bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, bị đề nghị án chung thân

Bị cáo Trương Mỹ Lan

Cơ quan giữ quyền công tố cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan là người có trách nhiệm chính trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, các bị cáo khác có vai trò giúp sức, nên đã đề nghị bị cáo Lan án chung thân.

Quan điểm giải quyết vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Viện KSND TPHCM cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã phạm vào các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (30.081 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu); "Rửa tiền" (445.747 tỷ) và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (4,5 tỷ USD).

"Việc truy tố và xét xử các bị cáo là có căn cứ. Bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo khác có vai trò giúp sức", cơ quan giữ quyền công tố khẳng định.

Viện KSND TPHCM cũng cho rằng các bị cáo đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của số lượng bị hại đặc biệt lớn. Hành vi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường chứng khoán, môi trường đầu tư trong và ngoài nước, gây hoang mang, mất niềm tin của người dân. 

Cơ quan giữ quyền công tố khẳng định, cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của các bị cáo này đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và diễn ra xuyên suốt trong thời gian dài. Bị cáo Lan là người có trách nhiệm chính, giúp các bị cáo khác phạm tội với cách thực hiện tinh vi, nhiều lần. 

Bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, bị đề nghị án chung thân- Ảnh 1.

Các bị cáo chủ chốt trong vụ án giai đoạn 2

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đã được ghi nhận và áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như tuổi đã trên 60, thành khẩn khai báo, có các đóng góp cho việc phòng chống đại dịch Covid-19. Từ cơ sở đó, Viện KSND TPHCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 12-13 năm tù về tội "Rửa tiền"; 8-9 năm tù về tội "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng "tôn trọng cáo buộc của cơ quan điều tra" nhưng mong Viện KSND và HĐXX xem xét nguyên nhân, bối cảnh của hành vi phạm tội. Các bị cáo khác cũng thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm như cáo trạng đã nêu. 

Trước đó, ngày 11/4/2024, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; Tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án là tử hình. Bà Lan đã kháng cáo nhưng hiện tòa phúc thẩm chưa thông báo thời gian xét xử.

"Quá trình điều tra, diễn biến phiên tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tính đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên dùm", HĐXX nhận định tại phiên sơ thẩm giai đoạn 1.

Bị cáo Lan đã chỉ đạo cán bộ ở Ngân hàng SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", nâng khống tài sản đảm bảo, lập hồ sơ khống, sau đó thực hiện rút tiền mặt hoặc chuyển lòng vòng nhằm cắt đứt dòng tiền. Việc đưa các tài sản đảm bảo có giá trị thấp rồi nâng khống để đảm bảo cho các khoản vay lớn chỉ là thủ đoạn nhằm chiếm tiền người dân gửi tại SCB.


Bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, bị đề nghị án chung thân- Ảnh 2.

Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan

 Chồng, cháu ruột, em họ, em dâu của bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đồng phạm, giúp sức cho bị cáo chiếm đoạt tài sản của gần 36.000 người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm