Bị cáo vụ dâm ô với trẻ em tại Vũng Tàu kháng cáo

04/12/2017 - 16:03
Thông tin trên vừa được Công an TP Vũng Tàu và Viện KSND TP Vũng Tàu xác nhận với phóng viên báo PNVN.
24623516_1495421373909851_1474740566_o.jpg
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/11/2017. Ảnh: Chính Trực
Ngày 17/11/2017, HĐXX TAND TP Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Khắc Thủy mức án 3 năm tù giam về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Theo cáo trạng, Nguyễn Khắc Thủy đã có hành vi dâm ô với 2 bé gái tại chung cư Lakeside Vũng Tàu. Các em bé đều khai cụ thể việc này với Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu. Sự vụ cũng có nhân chứng. Còn vài trường hợp các em bé khác cũng tố cáo Nguyễn Khắc Thủy, các cơ quan công quyền cho biết sẽ tiếp tục điều tra.
24726191_1495421557243166_198460323_o.jpg
Phóng viên tác nghiệp qua màn hình tại Tòa án ND TP Vũng Tàu phiên sơ thẩm. Ảnh: Chính Trực
Ngày 4/12, Trung tá Nguyễn Văn Thao, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT và ông Nguyễn Văn Tuyên, Viện phó Viện KSND TP Vũng Tàu, cho biết, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy đã kháng cáo. Đại diện Viện KSND TP Vũng Tàu cho biết, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển lên cấp phúc thẩm.

Liên quan đến vụ án dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu, phunuvietnam.vn đã kiên trì phản ánh suốt 2 năm qua. Từ chỗ tưởng như vụ án có dấu hiệu 'chìm xuồng', đến đầu tháng 3/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có ý kiến gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ án dâm ô hàng loạt trẻ em tại Vũng Tàu. Ngày 15/3/2017, lãnh đạo Viện KSNDTC đã ký Thông báo số 58/TB-VKSTC, yêu cầu Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Viện KSND TP Vũng Tàu yêu cầu Công an TP Vũng Tàu ra quyết định khởi tố ngay bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy trong vụ án Dâm ô đối với trẻ em. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, 2 Luật sư của Nguyễn Khắc Thủy ban đầu đề nghị hoãn xử do bị hại không có mặt, chỉ ủy quyền cho Luật sư. Tuy nhiên, lời đề nghị này không được Tòa án ND TP Vũng Tàu chấp nhận. Phiên tòa đã diễn ra từ 8h-20h. 
24474990_1495421997243122_1713926194_o.jpgHĐXX sơ thẩm tuyên án 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy. Ảnh: Chính Trực


Suốt phiên xét xử, Nguyễn Khắc Thủy không nhận tội và bị Viện KS đánh giá là khai báo quanh co, bất nhất. Bị cáo này cũng đã "hù dọa" sẽ tự thiêu nếu như bị kết án. 

Nguyễn Khắc Thủy được các cơ quan chức năng cho tại ngoại, không bắt giam vì xét đến yếu tố tuổi tác (sinh năm 1940) và có thời gian dài công tác tại 1 cơ quan nhà nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm