Bi kịch con dâu tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc: Bất ngờ tự vẫn chỉ 7 tháng sau đám cưới

Minh Nhật
17/10/2023 - 13:28
Bi kịch con dâu tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc: Bất ngờ tự vẫn chỉ 7 tháng sau đám cưới
Chuyện tình "Lọ Lem - Tài Phiệt" đã kết thúc bằng một bi kịch đến nay vẫn là bí ẩn.

Nhắc đến các Chaebol Hàn Quốc, người ta không thể không nhắc đến tập đoàn CJ hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực: Từ Thực phẩm và dịch vụ thực phẩm tới Sinh học và dược phẩm, Giải trí và truyền thông, Truyền hình mua sắm (Homeshopping) và cả Logistics, Cơ sở hạ tầng, bất động sản...

Bi kịch con dâu tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc: Bước chân vào nhà chồng không được nghênh đón, 7 tháng sau cưới tự tử - Ảnh 1.

Cũng như nhiều gia tộc đình đám khác, các thành viên gia đình của ông Lee Jay Hyun, người đứng đầu tập đoàn CJ, cũng luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Nhờ kinh doanh thành công, có tầm ảnh hưởng, gia đình họ Lee- chủ sở hữu của CJ trở thành một trong những gia tộc trâm anh thế phiệt nhưng đi kèm với đó là nhiều thị phi được dư luận xứ Hàn cực kỳ quan tâm.

Một trong những sự kiện gây chú ý nhất của người nhà tập đoàn CJ là cuộc hôn nhân chóng vánh của Lee Sun Ho, con trai cả của Chủ tịch tập đoàn CJ - ông Lee Jay Hyun - và người đẹp Lee Rae Na. 

Năm 2016, giới truyền thông và dư luận Hàn Quốc chấn động khi hay tin cô Lee Rae Na (khi đó 20 tuổi) qua đời một cách bí ẩn tại nhà ở New Haven (Mỹ) vào lúc 3 giờ sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 11.

Mối tình "Lọ Lem- Tài Phiệt"

Lee Sun Ho là con trai cả của Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn CJ, ông Lee Jay Hyun. Các gia đình tài phiệt (Chaebol) Hàn Quốc duy trì trật tự hệt như hoàng tộc thời Chosun (phong kiến Triều Tiên), chỉ cho phép con trai hưởng đặc quyền thừa kế. Vì thế mà ngay từ khi chào đời, Lee Sun Ho đã được mặc định sẽ trở thành người sẽ kế nhiệm vị trí chủ tịch CJ Group trong tương lai.

Trong vai trò là người thừa kế duy nhất, Lee Sun Ho luôn được gia đình tài phiệt giáo dục cẩn thận để trở thành "người lái tàu" vững chắc của tập đoàn danh giá. Khác với vẻ oai phong của một người thừa sáng giá, Lee Sun Ho được đánh giá là có vẻ ngoài giản dị, thân thiện.

Lee Sun Ho được gia đình cho sang Mỹ du học tại Đại học Columbia để trau dồi kiến thức trước khi về làm cho công ty của nhà. Cũng chính ở đó, Lee đã gặp được người con gái mình thương tên Lee Rae Na. Cô nàng sang đó theo học đại học Yale danh giá.

Khác với Lee Sun Ho, Lee Rae Na không phải là ái nữ nhà tài phiệt nào cả. Cô chỉ là cô gái bình thường xuất thân trong gia đình nghệ thuật. Bố của cô là Lee Yong Gyu, cựu thành viên ban nhạc pop kỳ cựu Koreana cực kỳ nổi tiếng trong thập niên 1970 – 1990. Cô cũng là em họ của nữ diễn viên nổi tiếng Clara Lee.

Hình ảnh Lee Rae Na.

Bi kịch con dâu tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc: Bước chân vào nhà chồng không được nghênh đón, 7 tháng sau cưới tự tử - Ảnh 4.

Ông Lee Yong Gyu (bố của Lee Rae Na), thứ hai từ phải sang, là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Koreana nổi tiếng những năm 1980.

Cuối năm 2013, cặp đôi cùng họ Lee chính thức hẹn hò. Khi thông tin bị rò rỉ ra ngoài, truyền thông rầm rộ đưa tin, người ta gọi Rae Na là “cô bé Lọ Lem đời thực”. 

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

Mối tình "Lọ Lem - Tài Phiệt" ngỡ tưởng sẽ được ủng hộ nhiệt tình vì dù không môn đăng hộ đối về gia thế nhưng Lee Rae Na dù sao cũng có học vấn cao và vẻ ngoài xinh đẹp. Tuy nhiên, đôi trẻ đã vấp phải sự phản đối của đàng trai. Người nhà Lee Sun Ho vẫn luôn mong muốn anh phải cưới được một người vợ tài giỏi, xuất thân danh giá hoặc chí ít người nhà của cô gái phải mang lại lợi ích kinh doanh cho tập đoàn CJ.

Sau 2 năm yêu nhau, Lee Sun Ho và Lee Rae Na quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng tình yêu của cặp đôi từ đầu đã không nhận được sự ủng hộ. Bất chấp phản đối, Lee Sun Ho vẫn muốn cưới người con gái mình yêu làm vợ.

Bi kịch con dâu tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc: Bước chân vào nhà chồng không được nghênh đón, 7 tháng sau cưới tự tử - Ảnh 5.

Đám cưới của cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của nhà trai.

Đám cưới diễn ra trong lặng lẽ với chỉ khoảng 10 người tham dự tại một nhà hàng bình thường ở Jung-gu, Seoul. Những nhân vật chủ chốt trong bộ máy quản lý của CJ cũng không có mặt tại buổi tiệc để chúc phúc cho đôi trẻ.

Sau đám cưới, cô dâu 22 tuổi quay lại Mỹ để hoàn thành nốt công việc học tập còn dang dở ở Đại học Yale. Tháng 8/2016, cả Lee Sun Ho và Lee Rae Na đều sang Mỹ. 

Họ tận hưởng những phút giây hạnh phúc của một cặp đôi mới cưới trong căn hộ cao cấp nằm ở thành phố New Heaven, bang Connecticut (Mỹ).

Nhưng tới ngày 4/11, chỉ sau 3 tháng ở Mỹ, Lee Rae Na được phát hiện đã chết. Cô tự vẫn bằng cách nhảy xuống từ lầu 6, kết thúc cuộc đời ở tuổi 22 và chưa đầy 7 tháng sau ngày cưới. 

Dù Rae Na chết vì tự sát, giới truyền thông ở cả Mỹ lẫn Hàn Quốc đều không điều tra được nguyên nhân dẫn đến hành động đáng tiếc này. Cảnh sát New Heaven không tiết lộ bất cứ chi tiết nào, CJ và cha mẹ Lee Rae Na đều im lặng trước tất cả những câu hỏi của giới truyền thông và sự tò mò của công chúng. 

Bi kịch con dâu tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc: Bước chân vào nhà chồng không được nghênh đón, 7 tháng sau cưới tự tử - Ảnh 6.

Cái chết đột ngột của Lee Rae Na từng gây chấn động dư luận.

Có tin đồn Lee Rae Na tự tử vì áp lực từ sự ghẻ lạnh của nhà chồng nhưng cũng có người cho rằng, cô từ bỏ cuộc đời vì căng thẳng chuyện học hành. Đến nay, sự thật về cái chết của Lee Rae Na vẫn còn là một bí ẩn. 

Còn Lee Sun Ho, 2 năm sau khi vợ mất, tháng 10/2018, anh đã tái hôn với một cựu phát thanh viên thể thao. Theo Koreatimes, Lee Sun Ho (khi đó 28 tuổi) và cựu phát thanh viên thể thao của kênh SkyTV tên Lee Da Hee (27 tuổi) đã tổ chức lễ cưới riêng tư ở ngoại ô Seoul. Cả 2 gặp nhau vào đầu năm 2018 thông qua một người bạn chung và đến cuối năm 2018 thì kết hôn.

Bi kịch con dâu tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc: Bước chân vào nhà chồng không được nghênh đón, 7 tháng sau cưới tự tử - Ảnh 7.

2 năm sau khi vợ mất, tháng 10/2018, Lee Sun Ho đã tái hôn với một cựu phát thanh viên thể thao.

Chỉ có một vài người, bao gồm Chủ tịch Lee Jay Hyun, gia đình ông và Chủ tịch Liên đoàn Người sử dụng lao động Hàn Quốc Sohn Kyung-sik, được cho là có mặt tại đám cưới. 

Lee Da Hee tốt nghiệp Đại học Purdue với bằng tâm lý học và xã hội học. Cô gia nhập SkyTV vào năm 2016 và tìm được chỗ đứng trong ngành qua nhiều chương trình truyền hình khác nhau, bao gồm KBO Pro Baseball và Sky Entertainment. 

Cuối năm 2019, Lee Sun Ho bị bắt giữ và điều tra vì tội sử dụng và vận chuyển cần sa. Anh bị kết án 3 năm tù treo, có nguy cơ mất quyền thừa kế vì có thông tin Chủ tịch Lee Jay Hyun chia cổ phần cho con gái đầu.

Nguồn: Allkpop, Koreatimes
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm