Bí kíp chăm da của các "chị đại" Hoa - Hàn U50

Me
03/07/2020 - 08:44
Bí kíp chăm da của các "chị đại" Hoa - Hàn U50
Hội chị em tuổi 40 - 50 có thể học lỏm được khá nhiều tips chăm sóc da từ các sao Hoa - Hàn này.

Han Ji Won (42 tuổi): Dưỡng ẩm ít nhất 2 lần/ngày

Trong quy trình dưỡng da mỗi ngày, Ha Ji Won ưu tiên nhất là việc dưỡng ẩm. Sau khi rửa mặt, cô sẽ thoa nước hoa hồng ngay lập tức. Việc da được thoa toner trong khoảng 30 giây sau khi rửa mặt rất quan trọng vì khi đó lỗ chân lông còn đang mở rộng, nếu không được bổ sung độ ẩm ngay lập tức, da sẽ dễ bị mất nước. Sau khi thoa nước hoa hồng, cô sẽ dùng gel dưỡng ẩm, vỗ nhẹ lên da. Sản phẩm làm đẹp không thể thiếu trong túi xách của Ha Ji Won là xịt khoáng. Mỗi khi cảm thấy làn da có dấu hiệu khô, cô lập tức xịt khoáng để bổ sung độ ẩm.

Chăm sóc da của  - Ảnh 2.

Lee Young Ae (49 tuổi): Đắp mặt nạ với hỗn hợp mật ong và lòng trắng trứng

Là một trong những biểu tượng nhan sắc trường tồn theo thời gian của điện ảnh Hàn Quốc, Lee Young Ae tuy đã ngấp nghé 50 tuồi, làn da xuất hiện nhiều nếp nhăn lão hóa nhưng vẫn vô cùng mềm mại, mịn màng. Mẹo chăm sóc da của cô tập trung vào phương pháp tự nhiên mà ai cũng có thể thực hiện được.

Lee Young Ae rất chăm đắp mặt nạ mật ong lòng trắng trứng. Bạn chỉ cần làm theo cách của Lee Young Ae, lấy ít mật ong và lòng trắng trứng vào một cái bát, đánh đều hỗn hợp lên và đắp lên da khoảng 10 đến 15 phút. Mật ong không chỉ hiệu quả trong việc chống lại mụn trứng cá và các đốm đen do vết thâm, kháng khuẩn làm dịu da; lòng trắng trứng giúp thu nhỏ lỗ chân lông và làm săn chắc da, nhờ vậy bạn sẽ nhanh chóng có được làn da mịn màng, trắng sáng ngay cả khi ở tuổi ngũ tuần.

Lưu Gia Linh (54 tuổi): Da đẹp nhờ chăm chỉ tập thể dục

Mặc dù chị đại của điện ảnh Hoa ngữ Lưu Gia Linh có ra mắt một dòng sản phẩm chăm sóc da của riêng mình (được gọi là Carina Lau International), nhưng cô vẫn luôn tin tưởng da dẻ mịn màng căng bóng phần lớn là nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao. Cô thường đi bộ và nâng tạ từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ ngơi vào cuối tuần. Nhờ tập luyện đều đặn 4 buổi/tuần mà không chỉ sở hữu làn da mịn màng, Lưu Gia Linh còn khiến mọi người trầm trồ trước vóc dáng thon gọn, săn chắc của mình.

Củng Lợi (55 tuổi): Ngủ nhiều, ngủ đủ giấc, ngủ sớm

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí "163", Củng Lợi chia sẻ ngoài việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, cô thường giữ tâm thế thoải mái, tránh mọi ức chế stress. Những cáu bẳn ban ngày có thể gây khó khăn cho giấc ngủ ban đêm, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới làn da và sắc đẹp. Và cô cũng luôn cố gắng dành thời gian để ngủ nhiều hơn, ngủ đủ giấc và ngủ sớm nhất có thể để làn da của mình có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi.

Giả Tịnh Văn (46 tuổi): Tuân thủ quy tắc "4 không", duy trì thói quen uống nước ấm

Trong một chương trình truyền trình Đài Loan, Giả Tịnh Văn đã chia sẻ những "bí quyết vàng" giúp cô giữ gìn nhan sắc. Nguyên tắc "4 không" của cô gồm: Không dùng đồ uống có cồn, không ăn đêm, không thức khuya và cuối cùng là không dùng điện thoại 2 tiếng trước giờ đi ngủ.

Bên cạnh đó, Giả Tịnh Văn còn duy trì thói quen uống nước ấm không kể hè hay đông. Bởi nước ấm giúp đảo thải mỡ thừa và thải độc tốt hơn nước lạnh, nước ấm còn kích thích máu huyết lưu thông giúp da luôn hồng hào căng mịn. Nhờ vậy, Giả Tịnh Văn nay đã 46 tuổi nhưng nhìn cô trẻ bằng một nửa số tuổi thật của cô.

Từ Nhược Tuyên (45 tuổi): Chu trình skin care thay đổi khi có con, trung thành với lọ dầu dưỡng đa-zi-năng

Từ Nhược Tuyên chia sẻ từ khi có con, việc chăm sóc da của cô hoàn toàn thay đổi. Trước kia cô gần như ngày nào cũng đắp mặt nạ, còn hiện tại thì không có đủ thời gian để skin care. "Vì không có nhiều thời gian chăm sóc da như trước, nên tôi chỉ tập trung vào dưỡng ẩm da. Sản phẩm mà tôi yêu thích là kem Bio Essence Bio V Lift Face Lifting" - Từ Nhược Tuyên chia sẻ.

Chắc nhờ đặc biệt tin tưởng lọ dầu dưỡng ẩm đa năng mà làn da của Từ Nhược Tuyên vẫn căng mịn hồng hào dù không có quá nhiều thời gian để chăm sóc.

Phạm Văn Phương (49 tuổi): Chỉ make up khi thực sự cần, bôi kem chống nắng từ đầu tới chân

Mỹ nhân Singapore có thể đưa con trai ra ngoài đi dạo mà không cần phấn son nhưng cô không bao giờ bỏ qua bước thoa kem chống nắng: "Tôi dùng kem chống nắng toàn thân cả khi đi quay phim lẫn khi đưa con trai ra ngoài dạo chơi" - Phạm Văn Phương chia sẻ.

Phạm Văn Phương luôn hạn chế trang điểm, bà mẹ nổi tiếng thường sử dụng kính râm để che giấu đôi mắt thiếu ngủ thay vì sử dụng kem che khuyết điểm hoặc bất kỳ mẹo makeup nào. Việc hạn chế trang điểm cũng giữ cho làn da được thông thoáng, ít phải tiếp xúc với các loại hóa chất, mỹ phẩm.

Nguồn: Herworld

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm