Bị phạt tiền vì để gà của mình gáy vào sáng sớm

N.A
15/08/2020 - 10:51
Bị phạt tiền vì để gà của mình gáy vào sáng sớm

Ông Angelo Boletti và chú gà trống của mình tên là Carlino. Ảnh: Ilcittadino

Một ông già sống ở Italy đã bị phạt tiền vì tội để chú gà cưng của mình gáy vào lúc 4h30 sáng.

Chính quyền thị trấn Castiraga Vidardo, vùng Lombardy, miền Bắc Italy, đã quyết định phạt ông Angelo Boletti, một thợ nề đã nghỉ hưu, vì chú gà trống của ông tên là Carlino gáy quá sớm, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Một điều đáng chú ý là ông Boletti đã nuôi Carlino làm thú cưng để bầu bạn trong suốt 10 năm qua.

Trước đó, cảnh sát địa phương đã đến tận nhà ông Angelo để kiểm chứng về những lời phàn nàn từ hàng xóm của ông Boletti. Quả thực, chú gà Carlino luôn gáy vang lúc 4h30 sáng với chất giọng to khỏe và kéo dài đến tận 6h sáng.

Sau khi điều tra, chính quyền thị trấn đã phạt ông Angelo 166 euro (4,5 triệu đồng) vì vi phạm quy định phải giữ khoảng cách giữa vật nuôi và những ngôi nhà lân cận tối thiểu 10 mét.

Ông già 83 tuổi than thở: "Trước đây, có thể họ đã nói với tôi quy định về khoảng cách nhưng tôi đã không hiểu". Ông Boletti cũng biện hộ vì hàng xóm phàn nàn về tiếng gáy của Carlino nên ông đã cho 1 người bạn nuôi nó từ lâu. Dịp này người bạn đi du lịch nên chú gà mới trở về nhà ông trong 20 ngày qua. Ông Angelo tuyên bố mình không "tâm phục khẩu phục" trước án phạt của chính quyền và sẽ kháng cáo.

Bị phạt tiền vì để gà của mình gáy vào sáng sớm - Ảnh 2.

Chú gà Carlino có thói quen gáy liên tục gần 2 tiếng đồng hồ vào sáng sớm. Ảnh: Ilcittadino

Trong khi đó, bà Emma Perfetti, người đứng đầu thị trấn Castiraga Vidardo, cho biết chính quyền địa phương "buộc phải hành động theo cách này" vì những người hàng xóm của ông Boletti phàn nàn rất nhiều. Bà Emma tuyên bố: "Việc một nửa khu phố thức dậy lúc 4h30 sáng là điều bất bình thường và chúng tôi buộc phải can thiệp".

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm