Chọn chân váy đẹp cho người có vòng 3 "lép"

Bạc Hà
12/09/2020 - 16:00
Chọn chân váy đẹp cho người có vòng 3 "lép"
Chân váy là loại trang phục mang đến sự nữ tính cho phái đẹp. Tuy nhiên, nhiều chị em lại lo lắng vì món đồ này lại rất dễ "tố cáo" số đo vòng 3 hạn chế của bản thân.

Khi sở hữu vòng 3 có phần khiêm tốn, chị em thường gặp khó khăn trong việc mặc chân váy làm sao cho tôn dáng. Không cần phải lo lắng về điều đó, các nàng chỉ việc nắm được những bí quyết sau đây là thừa sức mặc đẹp và tự tin trong mọi hoàn cảnh:

Tránh chân váy có kiểu dáng ôm sát

Mặc dù những thiết kế chân váy dáng ôm rất quyến rũ và đầy nữ tính nhưng chúng chỉ hợp với các cô gái có thân hình đồng hồ cát, đường cong trên cơ thể rõ ràng. Còn với những nàng có vòng 3 xẹp lép, chân váy bút chì hoặc chân váy đuôi cá dáng ôm lại càng làm lộ nhược điểm vóc dáng.

Vì thế, đây là kiểu chân váy mà các quý cô có phần hông kém đầy đặn nên tránh xa. Còn rất nhiều item khác phù hợp hơn mà chị em có thể lựa chọn.

Chân váy ôm càng làm lộ ra vòng 3 "xẹp lép" của các cô gái. Đây là kiểu chân váy mà các quý cô có phần hông kém đầy đặn nên tránh xa.

Ưu tiên diện chân váy dáng xòe

Chân váy dáng xòe trẻ trung, nữ tính lại dễ mặc, che đi được hạn chế ở vòng 3 của các cô gái. Thiết kế xòe nhẹ nhàng của chân váy vừa thoải mái cũng như giúp các nàng tự tin hơn, không còn lo lắng về khuyết điểm trên cơ thể. Để trông trẻ trung hơn, chị em hãy chọn chân váy xòe dáng ngắn, có đường xếp ly nhẹ nhàng. Còn đối với những nàng ưa thích sự kín đáo, nhã nhặn, chân váy lửng dáng xòe sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.

Chân váy lửng dáng xòe là gợi ý hoàn hảo dành cho những nàng có số đo vòng 3 hạn chế.

Chị em cũng có thể diện chân váy ngắn xếp ly xòe trẻ trung.

Hạn chế mặc chân váy suông thẳng, dài quá gối

Những chiếc chân váy suông thẳng, dài quá gối cũng thoải mái và giúp các nàng cao ráo hơn vài phần. Tuy nhiên, chúng lại không làm tôn lên vòng 3 của chị em. Trong nhiều trường hợp, khi diện kiểu chân váy này, phần thân dưới của các nàng như thẳng đuột, không có chút đường cong nào. Những quý cô thích sự điệu đà, nữ tính chắc chắn sẽ không thích diện mạo của mình kém cuốn hút như vậy. Vì thế, các nàng nên hạn chế tối đa mặc chân váy có thiết kế suông thẳng, dài quá gối nhé!

Kiểu chân váy suông thẳng, dài quá gối không phù hợp với những nàng có vòng 3 lép.

Nên chọn chân váy có chất liệu mỏng, nhẹ

Những cô gái có vòng 3 lép cần chú ý tới chất liệu bên cạnh kiểu dáng của chân váy. Những chất liệu cứng cáp như denim, kaki tuy cá tính nhưng lại làm cho chân váy đứng dáng, phần hông càng trở nên lép kẹp. Để tạo hiệu ứng bay bổng, nhẹ nhàng hơn, các nàng chỉ nên chọn những chân váy được làm từ các loại vải mỏng, nhẹ như voan, lụa.... Chúng còn giúp đem lại vẻ phóng khoáng, điệu đà hơn cho các quý cô.

Chân váy denim cứng cáp không tôn lên được vòng 3 của các quý cô.

Chị em nên kết thân với chân váy có chất liệu mềm mại như vải lụa sẽ hợp lý hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm