Bí quyết tránh đau chân khi đi giày cao gót cả ngày

Tử Đan
26/12/2022 - 20:52
Bí quyết tránh đau chân khi đi giày cao gót cả ngày
Để tránh đau nhức và ê buốt chân vì giày cao gót, các ngôi sao thường thủ sẵn vài bí quyết riêng.

Các sao nữ thường phải đi và đứng trên giày cao gót trong nhiều giờ, chịu đựng cơn đau đôi khi buốt tới tận óc. Để giúp cho trải nghiệm ấy bớt tệ hại hơn, họ thường mày mò nhiều thủ thuật khác nhau để tránh hoặc làm giảm sự đau nhức. 

Bên cạnh việc chọn giày size lớn hoặc dùng lót giảm đau, một số bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn đứng trên đôi giày cao gót trong nhiều giờ liền. Đây cũng là bí quyết mà hầu hết các bạn gái đều cần, nhất là vào dịp hội họp lễ Tết sắp tới.

Nhìn cách sao hạng A đi giày cao gót để tránh "nát" chân ngày Tết - Ảnh 2.

Để tránh tình trạng trầy xước và phồng rộp, các sao sử dụng dải băng dán bên trong giày thay vì chèn tạm 1 miếng bằng urgo vào. Miếng dán khổ lớn dày hơn và bảo vệ da tốt hơn nhiều

Sử dụng miếng lót gel là cách truyền thống để giúp cho đôi giày thoải mái hơn 

Mỗi ngôi sao đều có mẹo của riêng của họ. Ví dụ, vũ công - người mẫu Dita Von Teese làm ướt giày của cô ấy và sau đó sấy khô trước khi xỏ vào

Nhìn cách sao hạng A đi giày cao gót để tránh "nát" chân ngày Tết - Ảnh 5.

Trước khi xuất hiện ở thảm đỏ, Margot Robbie xịt một loại dung dịch chống sưng tấy lên chân. Dung dịch có chứa tinh dầu bạc hà làm giảm đau, giảm cảm giác khó chịu mà đôi giày mang lại

Nhìn cách sao hạng A đi giày cao gót để tránh "nát" chân ngày Tết - Ảnh 6.

Kate Middleton sử dụng một loại đế mềm làm bằng da rất mỏng giúp cô đi giày cao gót suốt cả ngày. Các stylist cho hay, những thành viên Hoàng gia có cả một bộ sưu tập những miếng lót này với nhiều màu sắc khác nhau. Riêng với Vương phi Kate, cô đặc biệt yêu thích giày từ thương hiệu Valerie bởi cảm giác êm ái mà nó mang lại

Khi bị phồng rộp do dùng giày cao gót quá lâu, các ngôi sao sử dụng giảm đau dạng xịt hoạt động như một chiếc urgo. Tất cả những gì bạn phải làm là xịt nó lên vết thương, để cho nó tự khô trước khi xỏ chân giày

Nhà tạo mốt Alyssa Sutter khuyên khách hàng của mình nên chọn giày đế thô giúp nâng cao phần mũi bàn chân, giảm độ dốc ở phần gót giày, từ đó hạn chế cơn đau do những mẫu giày cao gót quá dốc gây ra. Jennifer Lopez thường đi những đôi giày cao gót như thế này

Nhìn cách sao hạng A đi giày cao gót để tránh "nát" chân ngày Tết - Ảnh 10.

Ngoài ra, sandals quai ngang tạo cảm giác thoải mái hơn là giày cao gót thông thường

Nếu một ngôi sao muốn đi boots cao gót, các nhà tạo mẫu cũng có một mẹo nhỏ dành cho họ, đó là là sử dụng một loại dầu dưỡng dịu nhẹ để thoa lên da. Điều này giúp bạn xỏ chân vào ủng dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều

Nhìn cách sao hạng A đi giày cao gót để tránh "nát" chân ngày Tết - Ảnh 12.

Để tránh phồng rộp giữa các ngón chân, một số người nổi tiếng băng ngón chân thứ ba và thứ tư lại với nhau trước khi xỏ chân vào giày. Đây là thủ thuật đơn giản giúp giảm áp lực lên phần giữa 2 ngón chân này và gây đau nhức

Và đây là một mẹo siêu đơn giản của các sao nữ: chỉ xỏ chân vào giày khi có người nhìn xuống chân họ. Điều đó có nghĩa rằng, các người đẹp chỉ đi giày khi máy quay hướng xuống chân và bỏ ra ngay khi không cần thiết. Vì vậy, hãy thủ sẵn một đôi giày bệt/dép để xỏ vào chân khi có thể nhé!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm