Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Bí thư Hà Nội: Hoàn thành tái định cư trước khi thu hồi đất quy hoạch sông Hồng

Hải Yến
Bí thư Hà Nội: Hoàn thành tái định cư trước khi thu hồi đất quy hoạch sông Hồng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng (bìa trái) cùng tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 13 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 10. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thành phố sẽ ưu tiên tái định cư tại chỗ, gần nơi ở cũ và chỉ thu hồi đất khi khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ được hoàn thành.

Sáng 22/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cùng tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 13 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 10.

Tại hội nghị, vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Hà Nội thận trọng khi điều chỉnh quy hoạch sông Hồng

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri đã đề cập các vấn đề liên quan đến Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cử tri mong muốn giữ lại các làng cổ tại các địa phương; có phương án bảo đảm quyền, lợi ích của người dân khi phải di dời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng, hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

Trước những băn khoăn của cử tri về tác động của đồ án tới các khu dân cư, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết đây là việc rất lớn của thành phố, được Ban Thường vụ Thành ủy họp nhiều lần và chỉ đạo thực hiện theo nguyên tắc bám sát Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt và các quy định pháp luật liên quan.

"Tinh thần thực hiện rất thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả các vấn đề liên quan, nhất là cuộc sống người dân, phòng chống thoát lũ, rồi hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu", ông Thắng nói.

Theo Bí thư Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến nhân dân để hoàn thiện đồ án trước khi phê duyệt. Hiện phương án đang được lấy ý kiến và thời gian góp ý kéo dài đến hết ngày 27/9.

Bí thư Hà Nội: Hoàn thành tái định cư trước khi thu hồi đất khi quy hoạch sông Hồng - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tại xã Phù Đổng. Ảnh: Quang Thái

Về chính sách bố trí tái định cư, Bí thư Thành ủy cho biết, việc này đang xin ý kiến Nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố; nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân. "Các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ và chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ thì mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân", người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội khẳng định và nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Thông tin thêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã được phê duyệt năm 2023, trên cơ sở Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, sau đó được điều chỉnh đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Việc điều chỉnh hiện nay được thực hiện theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo ông Tuấn, thành phố đang nghiên cứu hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tiếp thu ý kiến người dân, giữ lại tối đa và tránh xáo trộn các khu vực làng nghề, làng cổ.

Nhiều công trình giao thông dự kiến hoàn thành năm 2027

Thông tin tới cử tri, ông Trần Đức Thắng cho biết trong 9 tháng đầu năm, kinh tế Thủ đô khởi sắc, tăng trưởng trên các lĩnh vực. Cùng với đó, nhiều dự án, công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ.

Vành đai 1 đã thông xe kỹ thuật dịp 2/9, trong khi Vành đai 2,5 dự kiến thông xe vào dịp 10/10.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, sau nhiều năm phải dừng thi công, đã triển khai trở lại và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến trong năm 2027.

Theo Bí thư Hà Nội, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và 7 cây cầu vượt sông Hồng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình qua Hà Nội cũng dự kiến hoàn thành khoảng tháng 7/2027.

Hà Nội đang triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị cùng tuyến đường sắt kết nối Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Thành phố phấn đấu hoàn thành 5 tuyến đường sắt này cùng tuyến đường sắt số 5 đi Hòa Lạc, dài hơn 40 km, vào năm 2030.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cho biết, việc phát triển đô thị hướng vào sông Hồng cùng hệ thống hạ tầng kết nối sẽ tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía Bắc và toàn thành phố.

Thành phố cũng chú trọng tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, thông qua phát triển các khu đô thị đa mục tiêu và khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ tại Thư Lâm, Đông Anh...

Bí thư Hà Nội: Hoàn thành tái định cư trước khi thu hồi đất khi quy hoạch sông Hồng - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Quang Thái

Đặt mục tiêu chấm dứt chôn lấp rác đến cuối năm 2027

Bí thư Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung xử lý 5 điểm nghẽn gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm.

Về môi trường, thành phố tập trung nâng cao năng lực xử lý chất thải. Dự kiến các nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động và đến cuối năm 2027, Hà Nội sẽ không còn chôn lấp rác thải sinh hoạt.

Đối với khoảng 34 triệu tấn rác cũ đã chôn lấp, thành phố sẽ xử lý, qua đó tạo quỹ đất khoảng 640 ha để tiếp tục khai thác, sử dụng.

Hà Nội cũng dự kiến hoàn thành hệ thống thu gom nước thải tại các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Cầu Bây, Nhuệ và Đáy; đồng thời nghiên cứu bổ cập nước để hồi sinh các dòng sông, dự kiến từ năm 2028.

Với tình trạng úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình cấp bách và một dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành.

Qua các đợt mưa lớn vừa qua, Hà Nội đã đánh giá dữ liệu ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ. Theo ông Trần Đức Thắng, thành phố sẽ từng bước khắc phục tình trạng úng ngập trong những năm tới.

Tuy nhiên, ông cho biết nhu cầu vốn cho chống ngập rất lớn. 10 công trình chống ngập khẩn cấp vừa qua được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng mới giải quyết khoảng 20% số điểm ngập tại Thủ đô. Vì vậy, thành phố cần tiếp tục bố trí nguồn lực lớn cho lĩnh vực này.

Bí thư Hà Nội: Hoàn thành tái định cư trước khi thu hồi đất khi quy hoạch sông Hồng - Ảnh 3.

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc với đại biểu Quốc hội tại điểm cầu xã Phù Đổng. Ảnh: Quang Thái

Tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đang tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp và tình trạng trường chưa đạt chuẩn, nhất là ở bậc THPT.

Hà Nội đã nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, đồng thời yêu cầu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dịp 10/10 tới, thành phố dự kiến khởi công thêm nhiều trường THPT, cùng với việc đầu tư trường tiểu học và bổ sung phòng học tại những khu vực còn thiếu.

Thành phố cũng mở rộng đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm y tế, nâng mức hỗ trợ cho người có công, người cao tuổi và nhóm yếu thế; đồng thời triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân Thủ đô.

Ý kiến của bạn
Bình luận