Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa làm Tổng kiểm toán Nhà nước
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, chiều 6/4, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Nghị quyết được thông qua với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý, giao ông Nguyễn Hữu Nghĩa đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê Hà Nội, là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản lý chính sách kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trưởng thành từ ngành ngân hàng, ông Nghĩa từng kinh qua nhiều vị trí tại Ngân hàng Nhà nước như: Phó trưởng Phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Phó trưởng Phòng Tổng hợp (Văn phòng), Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương. Sau đó, ông giữ các cương vị Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Ông cũng từng làm Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trước khi được biệt phái sang Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, rồi Phó trưởng Ban.
Từ năm 2021, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông tiếp tục giữ cương vị này tại tỉnh Hưng Yên (mới).
Đầu năm 2026, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI và nay đảm nhiệm chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập, có chức năng kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, xem xét dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và quyết toán ngân sách nhà nước.
Tổng Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước đó, vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước do ông Ngô Văn Tuấn đảm nhận.