Bị tóm gọn khi xông vào nhà nữ giáo viên để cướp

24/12/2018 - 20:22
Khi đang làm nhiệm vụ trên đường, nghe thấy tiếng kêu cứu, lực lượng Cảnh sát giao thông-Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng dừng xe và chạy đến, áp sát đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Chiều ngày 24/12, trao đổi với phóng viên, đại úy Nguyễn Ngọc Thuật, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội), cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Công an Miếu Môn (Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bắt giữ đối tượng Kiều Văn Bản (SN 1975, ở xã Thượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và hiện đã bàn giao cho Đội điều tra Tổng hợp - Công an huyện Chương Mỹ tiến hành làm rõ hành vi Cướp tài sản.

 

48413479_1130181180479219_545288944820944896_n.jpg
Đối tượng Bản bị khống chế đưa về trụ sở công an

Theo đó, vào khoảng 15h20 cùng ngày, tổ công tác gồm: Đại uý Đỗ Từ Thiện, thượng tá Lê Văn Tuấn và đại uý Nguyễn Ngọc Thuật đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh hướng từ Miếu Môn - Xuân Mai (huyện Chương Mỹ).

Vào thời điểm này, đội tuần tra nghe thấy trong nhà dân phát ra tiến tri hô “cướp”, “cướp”. Ngay lúc này, tổ công tác đã nhanh chóng dừng xe lại, đồng thời áp sát phía nhà dân phát ra tiếng tri hô.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xông vào áp sát, khống chế và bắt giữ đối tượng đưa về Đồn Công an Miếu Môn để làm rõ.

 

48420894_1130181267145877_93438387914014720_n.jpg
Tang vật vụ án

Tại đây, tang vật thu được là một xe mô tô hiệu Honda Dream gắn biển số giả và một biển số 29 - MĐ3805.31, cùng một số dây chuyền, nhẫn vàng, điện thoại mà đối tượng vừa cướp được.

Theo đại úy Thuật: Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị H. (SN 1971, thôn Núi Sáo, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ), hiện là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

“Tại cơ quan công an, nạn nhân H. cho biết, đối tượng Bản vào nhà rồi giả vờ xin nước, sau đó đối tượng bất ngờ dùng dao khống chế, cướp dây chuyền vàng, nhẫn, hoa tai vàng… Khi đối tượng chưa chạy thoát thì chị H. tri hô và đối tượng sau đó đã bị bắt giữ", đại úy Thuật thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm