Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/11/2025 - 08:51 (GMT+7)

Bị tung thông tin cá nhân lên mạng để bôi nhọ, phải làm sao?

PV
Bị tung thông tin cá nhân lên mạng để bôi nhọ, phải làm sao?

Bôi nhọ người khác trên mạng là hành vi trái pháp luật

Hỏi: "Một người trong bản đăng ảnh và thông tin cá nhân của tôi lên Facebook, kèm theo những lời bôi nhọ, xúc phạm. Việc này ảnh hưởng lớn đến uy tín của tôi và khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Xin hỏi tôi có thể làm gì để bảo vệ danh dự và buộc người này chấm dứt hành vi?".

Trả lời:

Hành vi đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân và xúc phạm danh dự của người khác lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ: việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải có sự đồng ý của người đó; mọi hành vi đăng tải hình ảnh làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm đều bị nghiêm cấm. Đồng thời, Điều 34 cũng bảo đảm quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của mỗi cá nhân.

Bên cạnh đó, theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi đưa thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác lên mạng có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (tội làm nhục người khác).

Bị tung thông tin cá nhân lên mạng để bôi nhọ phải làm sao- Ảnh 2.

Pháp luật nghiêm cấm việc bôi nhọ người khác trên không gian mạng

Để tự bảo vệ mình, chị nên lập tức chụp màn hình tất cả bài đăng, bình luận làm bằng chứng. Sau đó, chị liên hệ trực tiếp người đăng tải, yêu cầu họ gỡ bỏ nội dung và xin lỗi công khai. Nếu họ không hợp tác, chị gửi đơn trình báo Công an xã kèm bằng chứng thu thập được. Trong trường hợp thiệt hại tới danh dự, uy tín gây ảnh hưởng đến công việc hoặc thu nhập, chị có quyền khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường dân sự theo Điều 592 Bộ luật Dân sự.

Việc xử lý đúng quy trình sẽ giúp chị chấm dứt hành vi xâm phạm, đồng thời khẳng định rằng mọi cá nhân - kể cả phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa - đều được pháp luật bảo vệ bình đẳng như nhau.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận