Bích Phương trổ tài làm cơm ngon, bao anh lao vào xin rửa bát

Linh San
25/08/2020 - 14:30
Bích Phương trổ tài làm cơm ngon, bao anh lao vào xin rửa bát
Những mâm cơm của Bích Phương chẳng xa hoa mà vô cùng giản dị nhưng vẫn làm các anh mê mẩn: "Vợ đảm là đây".

Có 2 trường phái của những sao Việt khoái ẩm thực: Những sao Việt đã có gia đình chăm khoe cơm ngon canh ngọt hay những sao trẻ thích "review" những món ăn độc đáo hoặc tự làm các món "hợp trend"... không phải là chuyện lạ. Nhưng Bích Phương là một trường hợp khá thú vị khi chưa chồng nhưng rất chịu khó khoe mâm cơm nhà mộc mạc.

Cô còn thấy mình như một người vợ thực thụ và viết trên mạng: "Chồng ơi về ăn cơm hihi, hôm nay vợ dậy muộn nên cơm trưa hơi trễ", hay gọi các anh vào rửa bát "Chúc các anh ăn ngon, ăn xong nhớ rửa bát nhé, chăm rửa bát là ngày nào chị cũng nấu post lên Facebook mời các anh ăn, hihi".

Chẳng "làm màu" với những món xa hoa, những mâm cơm của Bích Phương toàn những món thuần Việt và giản dị đậm chất dân dã nhưng rất "đưa cơm": Nào là rau muống, cà muối, trứng rán, thịt rang cháy cạnh, nem rán... Vậy mà vẫn làm các anh lao vào xin cơm, đòi rửa bát giùm. Thế mới thấy cơm nhà vẫn là nhất và "thả thính" như Bích Phương mới thật cao tay khi đánh trúng tâm lý các "anh chồng tương lai"!

Bích Phương chăm khoe cơm nhà trên mạng xã hội. Cô còn chịu khó học hỏi trên hội "Yêu bếp" để làm những món ăn khác như bánh flan chẳng hạn.

Mâm cơm giản dị với canh mồng tơi - mướp nấu tôm nõn, trứng rán hành, cà muối, giò chả mà nữ ca sĩ đánh bay 2 bát cơm.

Thịt bò xào, canh chua, trứng rán... của Bích Phương làm các anh trên mạng nhìn là thèm.

Nữ ca sĩ "ăn uống quần quật" với cá kho, nem rán, đậu rán, canh thập cẩm.

Những mâm cơm của Bích Phương đều không thể thiếu canh. Và những loại canh cô nấu cũng trông khá hấp dẫn.

Yêu món thuần Việt, Bích Phương không thể bỏ qua món canh cua. Ngoài ra gái đất mỏ cũng rất khoái hải sản, làm một nồi tôm hấp thật chất lượng.

Cô nàng cũng rất khoái cà pháo, thêm mấy quả trong mâm kích thích vị giác, giải ngán.

Cá sốt cà chua, rau muống luộc, trứng xào, nhìn đã thấy bắt mắt.

Canh cải tôm, trứng sốt cà chua, thịt rang cháy cạnh làm Bích Phương nhớ ngày xưa đi học bán trú.

Rau muống xào, đậu sốt cà chua, bắp hoa bò om khế, nước rau với sấu.

Những mâm cơm tươm tất khác của giọng ca "Đi đu đưa đi".

"Khi ta lười ta ăn như sau", Bích Phương hài hước khi mâm cơm gồm những món không phải nấu nhiều. Luộc rau và trứng, sẵn giò chả là xong.

Một "bữa lười" khác của Bích Phương chỉ có món cà bung mà vẫn ngon hết sức.

Đôi khi cô đổi món với "Lô lô ti ca" (Lòng lợn tiết canh), nhiều anh thích nhậu xin xếp hàng.

Hoặc có khi là một bát bún tôm chả mực mà nhìn chả thấy bún đâu!

Mì xào 2 gói, bắp cải, tôm bóc nõn, ai bảo ăn mì là khổ!

Nữ ca sĩ còn tự làm gà tần, khỏi cần ra quán. Hẳn anh nào lấy được Bích Phương thì sướng đường ăn uống lắm đây!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm