Biến chủng Delta khiến nguy cơ thai chết lưu tăng lên gấp 4 lần

Kim Ngọc
21/11/2021 - 21:00
Biến chủng Delta khiến nguy cơ thai chết lưu tăng lên gấp 4 lần

Một phụ nữ mang thai mắc COVID-19 đặt ống nội khí quản trong phòng chăm sóc tích cực

Dữ liệu mới của chính phủ Mỹ cho thấy, phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 đối mặt với nguy cơ thai chết lưu cao hơn so với những người không bị nhiễm. Đặc biệt, nguy cơ này tăng lên gấp 4 lần sau khi biến thể Delta xuất hiện.

Hôm thứ Sáu (19/11), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh liên bang đã công bố một báo cáo dựa trên 1,2 triệu ca sinh tại 736 bệnh viện trên toàn quốc từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021. Nhìn chung rất hiếm trường hợp thai chết lưu, tổng cộng là 8.154 trong số tất cả các ca sinh nở. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, đối với phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19, khoảng 1/80 ca sinh có hiện tượng thai chết lưu. Trong trường hợp không bị nhiễm, tỷ lệ này là 1/155.

Với những thai phụ mắc COVID-19, thai chết lưu phổ biến hơn ở những người bị huyết áp cao mãn tính và các biến chứng khác, bao gồm cả những người được chăm sóc đặc biệt hoặc sử dụng máy thở. "Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược phòng ngừa COVID-19, bao gồm tiêm chủng trước hoặc trong khi mang thai", nhà nghiên cứu Carla DeSisto của CDC và đồng tác giả báo cáo cho biết.

Mặc dù không có thông tin về số lượng phụ nữ mang thai được tiêm COVID-19, tuy nhiên các tác giả lưu ý tỷ lệ tiêm chủng ở đối tượng này là 30% sau khi biến chủng Delta xuất hiện vào mùa hè vừa qua.

Phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 có nhiều khả năng trở nặng, thậm chí tử vong; đồng thời đối mặt với nguy cơ sinh non và gặp biến chứng khác cao hơn người bình thường. Các nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa thai chết lưu và COVID-19 cho nhiều kết quả khác nhau, báo cáo mới này đã góp phần củng cố nhiều mối lo ngại của các bác sĩ sản khoa.

Biến chủng Delta khiến nguy cơ thai chết lưu tăng lên gấp 4 lần - Ảnh 1.

Nguy cơ thai chết thưu tăng lên gấp 4 lần sau khi biến thể Delta xuất hiện

Tiến sĩ Mark Turrentine, giáo sư tại Đại học Y Baylor ở Houston và cũng là người giúp viết các khuyến nghị của Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) về việc tiêm phòng COVID-19 trong thai kỳ, cho biết, mặc dù nguy cơ tuyệt đối ở thai chết lưu là thấp, nhưng bất kỳ ai đang mang thai cũng không nên đánh giá thấp nguy hiểm của COVID-19. Ngoài ra, một số chuyên gia cũng suy đoán rằng virus có thể gây viêm nhau thai hoặc những vấn đề bất thường khác có thể gây hại cho thai nhi.

Tiến sĩ Joseph Biggio, chuyên gia về các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao tại Ochsner Health ở New Orleans cho biết, nghiên cứu không chứng minh rằng COVID-19 gây ra thai chết lưu. Ông nói rằng có thể một số phụ nữ mang thai đang trong trường hợp hợp nguy hiểm đến mức chỉ có thể cứu sống người mẹ và không thể thực hiện các biện pháp can thiệp với thai nhi.

Các nhà nghiên cứu cho biết, họ dựa vào hồ sơ y tế để thực hiện báo cáo và lưu ý rằng không thể xác định được liệu chẩn đoán mắc COVID-19 của thai phụ tại thời điểm sinh là đang nhiễm tại thời điểm đó hay đã từng nhiễm trước đó.

Nguồn: AP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm