Biến đất hoang thành đường hoa và công viên mini

An Khê - Ảnh: NVCC
25/08/2021 - 12:02
Biến đất hoang thành đường hoa và công viên mini

Hội viên Hội LHPN phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, đã bỏ nhiều công sức cho đường hoa và công viên mini này

Vào những ngày này, khi đến quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy những tuyến đường hoa và công viên mini “mọc” lên bên ngõ, xóm. Đó là “tác phẩm” của các hội viên Hội LHPN phường Cẩm Lệ trong chiến dịch “Vì môi trường xanh”.

Ý tưởng vì môi trường

Chị Nguyễn Thị Tố Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - cho biết, ý tưởng mô hình "Tuyến đường hoa và công viên mini" được chị em phụ nữ phường Hòa Thọ Đông xây dựng bắt nguồn từ phong trào vì môi trường đã được phát huy trong cộng đồng hội viên lâu nay.

Biến đất hoang thành đường hoa và công viên mi ni - Ảnh 1.

Từ mảnh đất bỏ hoang của địa phương đã trở thành công viên mini

Xây dựng những đoạn đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp" là một hoạt động hết sức cần thiết, ý nghĩa, không chỉ giữ gìn cảnh quan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân mà còn gắn kết được tình làng nghĩa xóm thông qua các buổi lao động tập trung, tạo thói quen thực hành nếp sống đẹp trong việc giữ gìn vệ sinh, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Chính vì vậy, Hội đã tổ chức ra quân phát động trồng 35 cây xanh tại 9 nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường và xây dựng "Tuyến đường hoa và công viên mi ni" chạy dọc theo đường Cống Quỳnh tại đoạn đường Nguyễn Xuân Hữu, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Công viên mini được xây dựng dọc con đường đối diện trường Mầm non Bình Minh, nơi mỗi ngày các em nhỏ đến trường.

Để thực hiện kế hoạch này, Hội đã tuyên truyền đến các chi hội và hội viên tại các khu dân cư, làm việc với Chi bộ khu dân cư số 13, đồng thời báo cáo cấp ủy Đảng địa phương để xin chỉ thị thực hiện.

Ý tưởng là vậy, các hội viên cũng đã trong tâm thế sẵn sàng để thực hiện mô hình, nhưng khi bắt tay vào triển khai mới thấy nhiều khó khăn, bất cập. Hội đã phải bỏ nhiều công sức và quyết tâm để thu dọn mặt bằng, chuẩn bị cho việc triển khai thành công mô hình.

"Ban đầu rất khó khăn bởi dọc bờ kè nơi xác định xây dựng tuyến đường hoa cỏ dại mọc nhiều, rác thải sinh hoạt bà con đổ ra lâu ngày rất khó giải quyết. Bởi thế, Hội đã ra quân thu dọn cỏ trên dọc bờ kè. Cỏ mọc sâu và hoang hóa lâu năm nên phải mất hơn 20 ngày để ra quân dọn cỏ, tháo dọn xà bần, rác thải sinh hoạt, thuê xe san lấp mặt bằng, đổ đất trồng cây. Cùng với đó, chúng tôi vận động bà con đang canh tác ở khu đất hoang hóa trả lại đất để làm tuyến đường hoa, bà con rất ủng hộ", chị Tố Trang cho biết.

Nhân rộng mô hình

Sau khi khắc phục được mặt bằng, hội viên với sự hỗ trợ của người dân đã đào hố trồng cây là trồng hoa dọc tuyến đường đến công viên với chiều dài hơn 1km. Nguồn nước tưới cây ban đầu cũng rất khó khăn, phải tự lắp đặt hệ thống nước để tưới tiêu, sau khi khắc phục, hội viên thay nhau chăm sóc thường xuyên trong mùa nắng nóng kéo dài.

Riêng đối với Công viên mini, Thường trực Hội cùng với Ban Chấp hành chi hội phường Hòa Thọ Đông đề xuất phương án xây dựng theo mô hình sao cho phù hợp với khu đất được tận dụng.

Biến đất hoang thành đường hoa và công viên mi ni - Ảnh 3.

Hàng ngày hội viên thay nhau tưới cây và chăm sóc

Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng hội viên rất hào hứng với mô hình làm đẹp phố phường, đường, ngõ xóm. Từ nhận thức cho đến hành động, hội viên phụ nữ đã tích cực hưởng ứng mô hình, đồng thời phát động, tuyên truyền đến bà con để cùng chung tay xây dựng tuyến đường hoa và công viên mini.

Chị Tố Trang cũng cho biết, hiện hội sẽ từng bước hoàn thiện để đường hoa thêm đẹp, công viên thêm xanh và ngày càng trở thành điểm đến thú vị cho trẻ em, cho bà con đến thư giãn, nâng cao đời sống tinh thần.

Biến đất hoang thành đường hoa và công viên mini - Ảnh 4.

Con đường hoa sạch, đẹp là nơi thư giãn cuối tuần của người dân

Có thể nói, mô hình đã tạo nên một con đường hoa sạch, đẹp, là nơi thư giãn cuối tuần cho bà con, người dân đi ngang qua thấy hoa nở đẹp cảm thấy thư thái, có thêm động lực sống và làm việc. Qua mô hình còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, cải tạo môi trường trở thành nơi đáng sống.

Các hoạt động trồng cây, chăm sóc hoa, công viên còn là động lực gắn kết được tình làng nghĩa xóm, tạo thói quen thực hành nếp sống đẹp trong việc giữ gìn vệ sinh, làm cho môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp. "Hy vọng trong thời gian tới, Hội sẽ vận động thêm kinh phí để đầu tư cho mô hình thêm hấp dẫn, nơi gặp gỡ giao lưu sinh hoạt, thể dục thể thao của chị em phụ nữ và người dân địa phương. Hội cũng đang dự kiến xây dựng mô hình phiên chợ đêm tại địa điểm này. Cùng với đó, chúng tôi mong muốn được nhân rộng mô hình tại nhiều nơi, để người dân được sống trong môi trường sạch, đẹp, văn minh", chị Tố Trang cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm