Biệt đội xe tre của trẻ em vùng cao

18/06/2016 - 18:29
Những chiếc xe được làm từ gỗ và tre của những đứa trẻ người Mông ở huyện Sa Pa (Lao Cai) chắc hẳn là độc nhất vô nhị trên đời.
Khung được làm bằng ống tre, bánh làm bằng gỗ. Chiếc xe này được trẻ em dùng để thả dốc. Đối với trẻ vùng cao, đồ chơi thông minh là thứ xa xỉ. Có được chiếc xe tự chế này, các em đã cảm thấy rất vui và hào hứng.
Ngồi xe tre thả dốc cũng là một trò chơi nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với trẻ em vùng cao, đây là cách để được "hưởng" trọn cảm giác mạnh.
Xe không phanh, thả dốc, tốc độ trôi nhanh nên người lái phải đội mũ bảo hiểm.
Nếu có chiếc xe này thả trôi dốc, đường tới trường sẽ gần hơn. Đứa trẻ nào lái những chiếc xe này đều hết sức gan dạ.
Trẻ em vùng cao cũng rất sáng tạo, chúng tìm mọi cách để có thể vui đùa nơi thôn bản.
Được vui chơi, được nô đùa thỏa thích với những đồ chơi hiện đại với trẻ người Mông sống ở các bản cao đến giờ vẫn còn là giấc mơ xa vời.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm