Sáng 23/5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã khai mạc. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) những tháng đầu năm 2022.
Trao quyền cho phụ nữ có thể giúp ngành dệt may, da giầy Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19.
Emilia Nova là VĐV nữ đầu tiên có vinh dự cầm cờ của Indonesia trong Lễ khai mạc SEA Games.
Đây là thông điệp được bà Lorena Pena, Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2026, phát biểu trong phiên bế mạc Đại hội.
Bình đẳng giới trong STEM có thể góp phần vào việc giải quyết các vấn đề về khí hậu.
Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho rằng phụ nữ sở hữu nhiều điểm mạnh so với nam giới; điều này khiến vai trò và đóng góp của họ trong lĩnh vực đối ngoại ngày càng được coi trọng.
Sáng 15/4, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức Đối thoại chính sách pháp luật về phụ nữ, bình đẳng giới, bảo hiểm xã hội và phụ nữ di cư hồi hương.
Mạnh dạn thay đổi tư duy, tăng cường sự đoàn kết các cá nhân trong cộng đồng, cô gái người Dao Đỏ Lý Tả Mẩy (bản Tả Phìn, thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã góp phần xây dựng du lịch cộng đồng, nâng cao bình đẳng giới tại bản.
Phụ nữ đang ngày càng chứng tỏ khả năng phát triển của mình trong nhiều lĩnh vực bên ngoài gia đình. Trong 15 năm hiện diện tại Việt Nam, SABIC đã và đang thể hiện những nỗ lực lớn trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, nâng cao vai trò của họ tại nơi làm việc.
Ngày 29/3, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề "Phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới".