Bình Định: Bàn giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên tham gia tổ chức Hội

PV
26/08/2023 - 18:14
Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội thảo “Giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên tham gia tổ chức Hội”. 50 đại biểu là các Chủ tịch/phó chủ tịch Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch Hội LHPN các xã/phường/thị trấn… tham dự.
Bình Định:  Bàn về giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên tham gia tổ chức Hội - Ảnh 1.

Hội thảo “Giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên tham gia tổ chức Hội” do Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên ở cơ sở; bàn giải pháp thu hút tập hợp phụ nữ; công tác quản lý, phát triển hội viên; chú trọng cơ sở Hội có tỷ lệ dưới 60% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội. Hội thảo cũng nhằm định hướng hoạt động hỗ trợ cơ sở Hội chưa đạt tỷ lệ tập hợp trên 60% phụ nữ có mặt trên địa bàn tham gia tổ chức Hội.

Báo cáo đánh giá công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên ở cơ sở, bà Đặng Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh có 159 Hội LHPN xã, phường, thị trấn; 1.124 Chi hội phụ nữ thuộc 11 Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố; đội ngũ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở có 318 chị. Đến tháng 6/2023, toàn tỉnh có 256.286 hội viên/452.932 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên (đạt tỷ lệ 56,58%), không bao gồm hội viên thuộc lực lượng vũ trang và đoàn viên công đoàn, Hội Nữ Doanh nhân); trong đó hội viên thuộc dân tộc thiểu số 9.115; hội viên tôn giáo: 12.860 hội viên.

Tính đến tháng 6/2023, có 37/159 cơ sở hội có tỷ lệ tập hợp trên 60%; 113/159 cơ sở hội có tỷ lệ tập hợp dưới 60% và 09/159 cơ sở Hội có tỷ lệ tập hợp dưới 50% (thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước); xã Cát Thắng, xã Cát Hưng (huyện Phù Cát); xã Tam Quan Nam, xã Tam Quan Bắc, xã Hoài Châu, xã Hoài Hương, xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn); xã An Hòa (huyện An Lão).

Bình Định:  Bàn về giải pháp tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên tham gia tổ chức Hội - Ảnh 2.

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định, nhiệm vụ tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn là nhiệm vụ thách thức đối với các cấp Hội. Các cấp Hội trong tỉnh luôn chú trọng công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động có chiều sâu, tạo hiệu ứng lan tỏa tại địa phương. Tuy nhiên, đến nay, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết ĐH Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ 20, số đơn vị cấp huyện nói chung, cấp cơ sở nói riêng, tỷ lệ thu hút hội viên tại một số cơ sở Hội vẫn chưa đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Phụ nữ toàn quốc đề ra, đó là "tập hợp phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội đạt 60%". Theo báo cáo đánh giá, có cơ sở tỷ lệ tập hợp thấp nhất là 44% (09 cơ sở tập hợp dưới 50%); đơn vị đạt cao là 85% (37 đơn vị  thu hút từ 60% trở lên).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp phụ nữ, quản lý, phát triển hội viên hiệu quả. Các đại biểu cũng có những ý kiến về giải pháp, lộ trình của Hội LHPN huyện/thị/thành phố trong công tác tập hợp, thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội đạt 60%.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm