Bình Định: Hội thi “Vì Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” cho nữ phạm nhân

PV
25/10/2022 - 23:01
Bình Định: Hội thi “Vì Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” cho nữ phạm nhân

Các nữ phạm nhân trại giam Kim Sơn tranh tài trong Hội thi

Ngày 25/10, Trại giam Kim Sơn phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức Hội thi “Vì Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” cho nữ phạm nhân của Trại giam Kim Sơn (Bình Định).

Hội thi nhằm tăng cường công tác phối hợp cải tạo, giáo dục, giúp đỡ nữ phạm nhân, qua đó, động viên, giúp nữ phạm nhân vững tin, quyết tâm phấn đấu học tập, cải tạo tốt.

Bình Định: Hội thi “Vì Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” cho nữ phạm nhân - Ảnh 1.

Phần dự thi của các nữ phạm nhân của trại giam Kim Sơn

Phát biểu tại Hội thi, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Bình Định Đặng Thị Hồng Hạnh cho biết: Ở phía sau cánh cửa tự do của Trại giam, còn nhiều thân phận mà chỉ vì những phút giây lầm lỡ, thiếu hiểu biết pháp luật, không làm chủ được mình, vì sự lôi kéo, rủ rê hay một áp lực nào đó, cũng có thể họ đã chọn sai con đường đi phía trước, hoặc cố tình vi phạm pháp luật... để rồi gây ra những hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội... Họ phải trả giá cho những hành vi vi phạm đó là những bản án nghiêm khắc của pháp luật, là bài học đắt giá khi các phạm nhân phải chấp hành án phạt tù cải tạo, bị tước quyền công dân. Đó là những điều đáng tiếc nhất! Họ đã và đang nhận ra lỗi lầm, ăn năn, hối lỗi, tích cực cải tạo, mong sớm được trở về với gia đình, cộng đồng.

Bình Định: Hội thi “Vì Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” cho nữ phạm nhân - Ảnh 2.

Hội thi nhằm động viên, giúp nữ phạm nhân vững tin, quyết tâm phấn đấu học tập, cải tạo tốt.

Mục tiêu cuối cùng của công tác giáo dục phạm nhân chính là tạo động lực, nâng cao kiến thức, rèn luyện ý thức, kỹ năng sống, làm việc theo Hiến pháp và  Pháp luật, định hướng con đường hoàn lương, hướng thiện, giúp những người lầm lỡ, phạm tội cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trong nhiều năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp về công tác cải, tạo giáo dục nữ phạm nhân và giúp đỡ học tái hòa nhập cộng đồng, Hội LHPN tỉnh Bình Định và Trại giam Kim Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động, như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn nghề nghiệp, khảo sát, định hướng hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn, tổ chức "Ngày hội Gia đình phạm nhân", Giao lưu "Ước mơ ngày trở về", "Sự kiện Truyền thông về Khởi nghiệp", Tọa đàm "Thực trạng, giải pháp hỗ trợ nữ phạm nhân và phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng". Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhiều phần quà được trao cho nữ phạm nhân và con của nữ phạm nhân theo mẹ vào trại có hoàn cảnh khó khăn...

Taị Hội thi "Vì Gia đình hạnh phúc - Xã hội bình an", những nữ phạm nhân của Trại giam Kim sơn tranh tài qua 4 phần thi: Giới thiệu, Kiến thức, Năng khiếu, Tiếu phẩm, với các kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, về bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ XX và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm