Bình luận xuyên tạc về lãnh đạo Đảng trên trang cá nhân của Lê Trung Khoa, một người bị phạt
Ông N.V.H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.H. (SN 1988, trú xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội.
Ngày 12/1, theo cơ quan công an, ông H. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng. Bình luận này được đăng tải trong một bài viết trên trang Facebook do đối tượng phản động Lê Trung Khoa tạo lập, nhằm mục đích chống phá nhà nước Việt Nam.
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an xã Gò Nổi làm việc với ông H.. Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung nêu trên.
Sau khi được phân tích, giải thích các quy định của pháp luật, ông H. đã nhận thức rõ hậu quả của việc chia sẻ thông tin sai sự thật, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng bài đính chính xin lỗi cộng đồng mạng, cam kết không tái phạm và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định. Hành vi của ông H. vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ.
Trước đó, ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Trung Khoa (SN 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện đang ở nước Đức) cùng 3 bị cáo khác về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù; các bị cáo Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện lần lượt nhận mức án từ 5 năm 6 tháng đến 7 năm tù. Riêng bị cáo Lê Trung Khoa bị xét xử vắng mặt do đang bỏ trốn và đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã.
Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng nhiều trang, kênh mạng xã hội để đăng tải các bài viết, video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang dư luận, nhằm mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam.