Bình Phước: Bé gái 12 tuổi bị cha ruột xâm hại

Minh Châu
30/07/2022 - 21:51
Bình Phước: Bé gái 12 tuổi bị cha ruột xâm hại

Ảnh minh họa

Bé gái 12 tuổi ngụ tỉnh Bình Phước bị chính cha ruột xâm hại. Hiện Công an thị xã Bình Long đang củng cố hồ sơ để chuyển Công an tỉnh thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 30/7, nguồn tin của Báo PNVN cho biết, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã tiến hành tạm giữ Châu Khắc Phúc (38 tuổi) về hành vi xâm hại con gái ruột.

Trước đó, Công an phường Phú Thịnh (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) nhận được trình báo của chị Đ.T.H. (39 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long) về việc con gái là cháu C.L.Đ. (12 tuổi) bị cha ruột là Châu Khắc Phúc (38 tuổi) xâm hại.

Theo thông tin ban đầu, Châu Khắc Phúc và chị Đ.T.H. là vợ chồng, có con chung là bé C.L.Đ., hộ khẩu thường trú tại phường An Lộc, thị xã Bình Long.  

Do Phúc nghiện ma túy nên cháu Đ. và mẹ về nhà bà ngoại thuộc khu phố Phú Bình (phường An Lộc, thị xã Bình Long) sinh sống. Còn Phúc ở nhờ tại một căn nhà của người khác thuộc phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.

Vào tối 26/7, Phúc đến nhà mẹ vợ để ăn cơm. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Phúc chở con gái đi mua bánh ăn rồi chở cháu đến căn nhà mình đang ở và thực hiện hành vi giao cấu với cháu Đ. trên giường. Sau đó Phúc chở con gái quay trở về nhà mẹ vợ.

Khi đến nhà, chị H. nghi vấn nên gặng hỏi thì cháu Đ. nói Phúc đã giao cấu với mình. Chị H. liền đưa con gái đến Công an phường Phú Thịnh trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, cháu Đ. khai báo Phúc từng giao cấu với cháu một lần trước đó vào tháng 9/2020 tại nhà bà ngoại. Sau khi biết chị H. báo công an, Phúc đã bỏ trốn.

Công an thị xã Bình Long đã triển khai lực lượng mật phục, truy tìm Phúc. Đến rạng sáng ngày 28/7, khi Phúc vừa quay trở về nhà thì lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Hiện Công an thị xã Bình Long đang củng cố hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Bình Phước thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Hội LHPN thị xã Bình Long, Hội Phụ nữ Công an thị xã Bình Long cũng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xuống thăm hỏi và động viên cháu Đ. và gia đình; động viên về mặt tâm lý cũng như hỗ trợ kinh phí để cháu Đ. tiếp tục đi học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm