Bình Phước: Khởi tố vụ án cháy xe bồn khiến 6 người chết, 19 căn nhà bị thiêu rụi

29/11/2018 - 14:19
Ngày 29/11, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng để điều tra nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng bị lật gây cháy làm 6 người chết, 19 căn nhà thiêu rụi tại huyện Chơn Thành rạng sáng ngày 22/11.

Theo cơ quan điều tra,  hiện công an tỉnh Bình Phước chưa khởi tố bị can vì tài xế xe bồn là anh Thạch Vân (còn gọi là Thạch Vân Phong, quê Trà Vinh, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) vì đối tượng bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chưa thể lấy lời khai.

 

46498006_1950874808362171_4035350056398749696_n.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Như báo PNVN đã đưa tin, vào 4h30 sáng 22/11, tài xế Thạch Vân lái xe bồn chứa xăng và dầu chạy trên quốc lộ 13 theo hướng huyện Chơn Thành đi thị xã Bình Long (Bình Phước).

Khi đến khu vực thuộc xã Minh Hưng (Chơn Thành) thì xảy ra va chạm với xe ba gác chở nước đá do ông Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều. Vụ va chạm khiến cho xe bồn chở xăng dầu (10 khối dầu, 4 khối xăng) mất lái, lao qua bên kia đường và đâm gãy vụ điện. Xe bồn bị lật và xăng tràn vào khu vực nhà dân ở dọc tuyến quốc lộ 13 gây cháy khiến 6 người chết, 2 người bị thương, 19 căn nhà bị thiêu rụi, 5 căn nhà khác bị ảnh hưởng.

Trong đó, 6 người thiệt mạng gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi, con ông Võ Hồng Đổng) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh).

Tài xế xe bồn bị bỏng nặng, người lái xe ba gác bị thương nhẹ.

ttxvn_thachvanxebon.jpg
Bệnh nhân Thạch Vân - tài xế xe bồn chở xăng bị lật - đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

 

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trần Minh Hùng (Văn phòng luật Gia đình, Đoàn luật sư TPHCM) nhận định, đây là vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng khiến 19 căn nhà bị ảnh hưởng (cháy một phần hoặc hoàn toàn), 6 người thiệt mạng. Trong trường hợp Công an tỉnh Bình Phước xác định lỗi thuộc về tài xế xe bồn, nam tài xế này có thể bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo khoản 3, Điều 260 quy định, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Do đó, nếu cơ quan điều tra xác định tài xế xe bồn là Thạch Vân gây tai nạn làm chết 6 người thì anh này có thể bị khởi tố theo khoản 3 Điều 260 BLHS : “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên”. Mức hình phạt của điều khoản này từ 7 - 15 năm tù giam.

Đồng thời, xe bồn chở xăng được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ nên việc bồi thường thiệt hại sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015.

"​Chúng ta phải xác định rõ  trường hợp này, ai là chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trường hợp, tài xế Thạch Vân là người điều khiển nhưng không phải là chủ sở hữu của xe bồn này thì cần phân biệt: “Nếu tài xế xe bồn chỉ là người được thuê lái và trả tiền công, thì chủ xe là người bồi thường. Nếu tài xế xe bồn đã thuê lại xe của chủ qua hợp đồng thuê tài sản, thì chính tài xế xe bồn phải là người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại”, luật sư Hùng cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm