Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão
Trên địa bàn xã Đông Hiếu ngập lụt tại một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân.
Sáng 17/9, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Thượng tá Đinh Xuân Lâm, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, làm trưởng đoàn đã trực tiếp tới địa bàn xã Đông Hiếu, Quỳnh Sơn và phường Quỳnh Mai để kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo lực lượng hỗ trợ Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả ngập lụt do mưa lớn kéo dài.
Những ngày qua, trên địa bàn xã Đông Hiếu, Quỳnh Sơn và phường Quỳnh Mai xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước dâng cao gây ngập úng tại nhiều khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, tài sản của Nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại địa phương triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ Nhân dân.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tới các địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.
Có mặt tại những khu vực bị ngập sâu, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra mức độ ngập lụt, nắm tình hình các hộ dân và chỉ đạo lực lượng tập trung hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng.
Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với địa phương trao lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng được trao đến người dân trong lúc khó khăn, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, bảo đảm các nhu cầu thiết yếu trong thời gian mưa lũ.


Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An động viên và trao quà thiết yếu tặng người dân vùng bị ảnh hưởng mưa bão.
Qua kiểm tra thực tế, Thượng tá Đinh Xuân Lâm yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phương án ứng phó; tập trung hỗ trợ các hộ dân ở khu vực ngập sâu, những gia đình có người già, trẻ nhỏ và các trường hợp gặp khó khăn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Tại xã Tiền Phong, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã, Công an xã và Đồn Biên phòng Hạnh Dịch vận động, di dời người và tài sản của gia đình ông Lương Văn Thắng, trú tại Bản Phú Phương, đến nơi an toàn.


Ngôi nhà của gia đình ông Thắng có nguy cơ đổ sập, lực lượng chức năng đã vận động, di dời người và tài sản của gia đình ông Lương Văn Thắng, trú tại Bản Phú Phương đến nơi an toàn.
Ngôi nhà của gia đình ông Thắng có nguy cơ sập đổ, các lực lượng đã kịp thời hỗ trợ gia đình di chuyển người, tài sản và tháo dỡ ngôi nhà có nguy cơ sập, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Tại xã Đông Hiếu mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban CHQS xã Đông Hiếu chủ động nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Không quản ngại mưa lớn, nước ngập, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, các tổ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các đoàn thể trực tiếp xuống địa bàn, kiểm tra từng khu vực, nắm chắc tình hình. Tại những hộ dân bị ngập hoặc có nguy cơ tiếp tục bị ngập, lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn, đồng thời di dời tài sản, vật dụng thiết yếu đến vị trí cao, an toàn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cùng với đó, lực lượng vũ trang xã tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan, không đi qua khu vực nước chảy xiết, ngập sâu; chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, bảo vệ người và tài sản.




Ban CHQS xã Đông Hiếu quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Với tinh thần "vì Nhân dân phục vụ", thực hiện phương châm "4 tại chỗ", Ban CHQS xã Đông Hiếu tiếp tục duy trì lực lượng trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.