Bộ Chính trị phân công Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương

27/07/2018 - 21:10
Chiều 27/7, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội giữ chức quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

thieu-tuong-nguyen-manh-hung2.jpg
Đồng chí Phạm Minh Chính phải) và đồng chí Võ Văn Thưởng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến dự và trao quyết định cho đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được đào tạo cơ bản, trưởng thành trong môi trường quân đội với nhiều vị trí khác nhau. Là Ủy viên T.Ư Đảng khóa 12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng luôn thể hiện lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng có lối sống giản dị, trên cương vị lãnh đạo luôn thể hiện tư duy sáng tạo, quyết đoán và có tầm nhìn chiến lược. Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành công nghệ thông tin nước nhà.

Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến, góp phần phục vụ và xây dựng Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng sẽ nỗ lực cùng Ban cán sự đảng, lãnh đạo, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, bản thân luôn ý thức sâu sắc đây là nhiệm vụ nặng nề và vinh quang. Đồng chí nhận thức nhiệm vụ mới sẽ có nhiều khó khăn nhưng tin tưởng rằng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức đoàn kết đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Về phần mình, đồng chí hứa sẽ cống hiến hết sức mình phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm