Bộ Công an đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm trong vụ bé gái bị tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Đinh Thu Hiền
02/05/2025 - 13:57
Bộ Công an đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm trong vụ bé gái bị tai nạn giao thông ở Vĩnh Long

Ảng hiện trường tai nạn trong hồ sơ của Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Quynh cung cấp

Bộ Công an giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc bé gái bị tai nạn giao thông cho khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin từ Bộ Công an ngày 2/5 cho biết, Bộ đã giao Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ công an tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời kiểm tra, xác minh giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông nêu trên theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra của Bộ cũng đã đề nghị hủy Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/01/2025 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

"Do Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, các Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND huyện Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã có hiệu lực pháp luật; Để giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm người vi phạm đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao ra Quyết định hủy bỏ và chỉ đạo huỷ bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc", thông tin đã được Bộ Công an chính thức đưa ra.

Bộ Công an đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm trong vụ bé gái bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Long- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024. Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Quynh cung cấp

* Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vụ việc bé gái 14 tuổi N.N.B.T bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Long đúng vào ngày đầu tiên tới trường, 4/9/2024, hiện đang được quan tâm trở lại bởi một bi kịch khác, vừa xảy ra ngày 28/4/2025.

Trước đó, ngày 4/9/2024, tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bé gái N.N.B.T, sinh năm 2010, tử vong. Theo Bản Kết luận nguyên nhân và lỗi trong vụ tại nạn giao thông của Đội CSGT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, xác định tài xế xe tải biển kiểm soát 84C-102.77, ông Nguyễn Văn Bảo Trung, đã "vượt xe không đảm bảo an toàn" quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ 2008.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Ngày 17/1/2025, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đã ký Quyết định Huỷ bỏ Quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Ngày 23/1/2025, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, đã ký văn bản Thông báo Về việc cơ quan này đã Không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Không có sự việc phạm tội.

Bộ Công an đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm trong vụ bé gái bị tai nạn giao thông tại Vĩnh Long- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc thời điểm được cấp cứu trong bệnh viện. Ảnh do luật sư Nguyễn Văn Quynh cung cấp

Ngày 28/4/2025, cha ruột của bé gái N.N.B.T là Nguyễn Vĩnh Phúc, 43 tuổi, đã tới nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, dùng súng tự chế bắn vào Trung, sau đó ông Phúc đã tự sát. Sáng 29/4/2025, ông Phúc đã mất tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn tài xế Trung đang được điều trị trong bệnh viện. 

Ngay khi nhận được thông tin, các luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Đào Thị Bích Liên, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu thuộc Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, đã trả lời trên Báo Phụ nữ Việt Nam đưa ra các ý kiến xung quanh sự việc này. Các luật sư đều thống nhất ý kiến rằng, việc Cơ quan điều tra huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long sử dụng thuật ngữ pháp lý "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết" trong trường hợp nạn nhân là trẻ em cần được xem xét thận trọng hơn, để đảm bảo phù hợp với tinh thần nhân đạo của hệ thống pháp luật Việt Nam, chuẩn mực quốc tế về bảo vệ trẻ em, và hơn hết, đây là sự sai lầm nghiêm trọng. Nhận định này là hoàn toàn không đúng với bản chất pháp lý và thực tế vụ án.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm