Bố đầu độc con gái 5 tuổi bằng thuốc diệt cỏ

29/09/2016 - 08:47
Một người cha tên là Ngô Văn Phú (SN 1990) đã hòa thuốc diệt cỏ vào nước đường cho con gái 5 tuổi của mình uống. Sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện, cháu Ngô Thị T.T đã tử vong.

Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Ngô Văn Phú trú ở thôn 7, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều để điều tra, làm rõ hành vi ép con gái ruột uống thuốc diệt cỏ.

thuoc-diet-co.jpg
 Phú đã có hành động dã man hòa thuốc diệt cỏ với nước đường cho con gái uống

Trước đó, vào sáng 23/9, Phú đã mua 2 lọ thuốc diệt cỏ, 1kg đường trắng hòa vào cốc nước và ép con gái là Ngô Thị T.T (SN 2011) uống. Gia đình đã phát hiện và đưa bé T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Triều. Sau đó, tình hình sức khỏe của bé diễn biến xấu nên các bác sĩ chuyển cháu lên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP. Uông Bí, Quảng Ninh). Tiếp tục, cháu được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị.

Tuy nhiên do cháu T. bị nhiễm độc quá nặng, bệnh viện không thể cứu chữa được. Gia đình đã đưa cháu T. về nhà, và cháu T. đã tử vong sau 3 ngày bị bố đầu độc.

Được biết Phú có sử dụng ma túy đá. Cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm