Bộ đội biên phòng: Gần 20.000 tin nhắn ủng hộ phụ nữ nghèo

10/07/2019 - 17:01
Đó là thông tin được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) cung cấp tại Hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2019 vào ngày 10/7. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Tư lệnh BĐBP, chủ trì Hội nghị.

Ngay từ đầu năm nay, Đảng ủy, Bộ tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; tấn công tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Tăng cường chống buôn lậu trên tuyến biển miền Trung. Đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, buôn lậu xăng dầu, khoáng sản, pháo, gỗ, đường, thuốc lá đạt hiệu quả.

 

bp.png
Bộ đội biên phòng tỉnh Kom Tum tặng bò cho phụ nữ nghèo trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng đã bám sát địa bàn, kết hợp chặt chẽ với các biện pháp công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo, 50 công trình dân sinh, 50 suất quà cho nhân dân khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị và 30 suất quà cho nhân dân bản La Lay, A Sói, huyện Sa Muội, tỉnh Sa la van (Lào), với tổng trị giá 420 triệu đồng trong chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”.

Ngoài ra, các đơn vị BĐBP giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới về vật chất, tiền mặt trị giá hàng tỷ đồng. Tổ chức 20 lớp cho 725 đồng chí tập huấn nghiệp vụ; 88 lớp cho 2.589 lượt người học tiếng dân tộc; tổ chức 101 hội nghị công tác dân vận, đến nay đã kết nghĩa được 177 cặp cụm dân cư hai bên biên giới.

Trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, toàn lực lượng đã nhắn 19.359 tin nhắn (trên 370 triệu đồng) ủng hộ phụ nữ nghèo nơi biên giới phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị cũng xác định, 6 tháng cuối năm, toàn lực lượng biên phòng tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, phong trào, cuộc vận động đạt kết quả tốt, có tính nhân văn và sức lan tỏa sâu rộng, đặc biệt Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy, mua bán người tại các địa bàn trọng điểm... 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm