Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi: 2 đội tác chiến phòng chống bão Noru

Hải Linh
27/09/2022 - 16:34
Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi: 2 đội tác chiến phòng chống bão Noru

5.312 tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn

Đây là thông tin được cung cấp từ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vào 16h chiều nay, 27/9, cùng nhiều nhiệm vụ cấp bách giúp người dân phòng chống bão Noru (bão số 4).

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến 16h cùng ngày, tại địa phương vẫn đang mưa lớn, mưa vẫn dai dẳng, không ngớt từ 10 giờ sáng. Tuy nhiên, việc triển khai phòng chống bão rất tích cực, khẩn trương.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi chặt 6 tàu cá vẫn đang ở Bắc Biển Đông   - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi giúp dân di dời đến nơi tránh bão an toàn

Theo kịch bản ứng phó bão, huyện Bình Sơn và các xã ven biển thành phố Quảng Ngãi sẽ ứng phó với cơn bão tương ứng cấp độ 4 (tức là bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 13). Tại huyện Lý Sơn sẽ ứng phó với cơn bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15). Các huyện còn lại trong tỉnh sẽ ứng phó với cơn bão ở cấp độ 3 (cấp 10, giật cấp 11, 12). Nên ngay từ sáng 27/9, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã cùng chính quyền địa phương sơ tán người dân gồm trẻ em, phụ nữ đến nơi an toàn tránh trú bão.

Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã bắn nhiều loạt pháo hiệu nhằm thông báo khẩn cấp cho tàu thuyền ngoài khơi xa về diễn biến cơn bão Noru để ngư dân kịp thời tránh trú.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi: 2 đội tác chiến phòng chống bão Noru - Ảnh 2.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã bắn nhiều loạt pháo hiệu nhằm thông báo khẩn cấp cho tàu thuyền ngoài khơi xa tìm nơi tránh trú bão

Ngay từ ngày 26/9, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng triển khai lực lượng tập trung giúp người dân chằng chống nhà cửa, di dời dân ở vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú bão.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi chặt 6 tàu cá vẫn đang ở Bắc Biển Đông   - Ảnh 2.

Đưa người già đến nơi tránh bão

Đầu giờ chiều 27/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã họp thành lập và triển khai ngay 2 đội phòng chống cơn bão số 4. Đến lúc này, cả 2 đội đã sẵn sàng mọi phương án tác chiến, chuẩn bị đẩy đủ phương tiện gồm cano và các vật dụng phòng chống bão, sẵn sàng ứng phó với cơn bão lớn trong mọi hoàn cảnh và thời tiết.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi chặt 6 tàu cá vẫn đang ở Bắc Biển Đông   - Ảnh 3.

Bộ đội Biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng ở các địa phương cũng đã trực chiến 100% quân số, để ứng phó với tình hình trước khi bão đến và sau khi bão đổ bộ vào đất liền, đề phòng mưa lớn, nguy cơ lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi.

Theo thống kê, trên vùng biển Quảng Ngãi, có tổng cộng 5.644 phương tiện tàu thuyền. Tuy nhiên, hiện tại có 5.312 tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn. Có 30 phương tiện tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng vẫn đang vận động neo trú ở ngư trường thuộc Vịnh Bắc Bộ. 

Đặc biệt, còn 6 phương tiện tàu cá của ngư dân đang ở vùng Bắc Biển Đông, vừa mới được Bộ đội Biên phòng hướng dẫn đi ra khỏi vùng biển nguy hiểm của bão. Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ, giữ liên hệ với 6 phương tiện này, hướng dẫn các tàu thuyền của ngư dân vào vùng tránh trú bão kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm