Bố hiến gan cứu con gái suy gan thập tử nhất sinh

03/04/2017 - 16:57
Trước khi được ghép gan, bệnh nhi D.T.P.M (15 tuổi), bị rối loạn chuyển hóa đồng, suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn tính, xơ gan, hôn mê và rối loạn đông máu nặng. Bệnh nhân chỉ còn cách ghép gan mới giữ được mạng sống và bố bé đã hiến gan để cứu con.
Chiều ngày 3/4, BS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng (BV Việt Đức) cho biết, BV Việt Đức vừa phối hợp với BV Đa khoa Quốc tế Vinmec thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi D.T.P.M (15 tuổi, ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Người hiến gan cho bé là ông D. V.T. (39 tuổi), bố của bệnh nhân.
_mg_9418.JPG
Bệnh nhi M. sau khi được ghép gan
Theo hồ sơ bệnh án, cách đây 2 năm, bệnh nhi có biểu hiện vàng da nên gia đình đưa đến BV Bạch Mai điều trị. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán bị suy gan chưa rõ nguyên nhân. Mới đây, bệnh nhi được chuyển sang BV Vinmec và được điều trị một thời gian rồi chuyển sang BV Việt Đức.

Theo BS Nghĩa, trước khi được thực hiện ca ghép, bệnh nhi bị rối loạn chuyển hóa đồng (bệnh Wilson); suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn tính, xơ gan, đã hôn mê độ II, III; rối loạn đông máu nặng. BV đã phải tiến hành hồi sức lọc gan, thay huyết tương và chờ ghép gan cấp cứu. Tiên lượng bệnh nhân tử vong nếu không được ghép gan gấp. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất là không có gan từ người hiến.

Trước tình hình đó, BV đã trao đổi với gia đình bệnh nhân và cho biết chỉ có cách ghép gan mới cứu được bé. Sau khi bàn bạc, ông D. đã tình nguyện hiến gan để cứu con. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm, cho thấy các chỉ số giữa bố con bệnh nhi tương đồng nhau nên có thể thực hiện được ca ghép.

Tuy nhiên, trước ca phẫu thuật, bệnh nhi bị suy hô hấp nên bác sĩ phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Ngày 29/3, BV đã tiến hành thực hiện ca ghép. Theo đó, các bác sĩ đã lấy 60% gan phải từ người bố và tiến hành phẫu thuật.

_mg_9401.JPG
Các bác sĩ lấy gan từ người hiến
Trong quá trình thực hiện ca ghép, bệnh nhi bị rối loạn đông máu từ trước đó nên các bác sĩ đã điều chỉnh rối roạn này. Ngoài ra, bệnh nhi còn bị bất thường bẩm sinh hẹp động mạch thân tạng, là gốc của động mạch gan khiến không thể thực hiện nối động mạch bình thường mà phải nối dài, nối trực tiếp động mạch gan vào động mạch chủ bụng.

Sau 9 tiếng thực hiện, ca ghép đã thành công. Sau ghép, bệnh nhi đã tỉnh, tự ngồi dậy và ăn uống được, không sốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Chức năng gan phục hồi tốt.

Đến chiều ngày 3/4, sức khỏe bệnh nhi ổn định và tiến triển tốt. Người hiến cũng đã tỉnh, chỉ số sinh tồn ổn định, ăn uống được và đang hồi phục. Hiện BV đang tiếp tục theo dõi các biến chứng sau ghép gan như tắc mạch, nhiễm trùng, thải ghép.

TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức, cho biết, ghép gan tại BV Việt Đức đã trở thành kỹ thuật thường quy. Tuy nhiên, ca ghép này là đặc biệt, bởi trước khi ghép, bệnh nhi đã ở trong tình trạng thập tử nhất sinh.

Khi chuẩn bị thực hiện ca ghép, nguy cơ bệnh nhi tử vong đã lên đến 90%, gia đình đã ký giấy xin cho bệnh nhi về để “chết ở nhà”. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của các bác sĩ, gia đình đã đồng ý ở lại. Trong quá trình phẫu thuật, hơn 100 y, bác sĩ đã tập trung để thực hiện ca ghép cho bệnh nhi.

Cũng theo TS Giang, do gia đình bệnh nhân khó khăn, BV Vinmec đã tài trợ toàn bộ kinh phí cho ca ghép. Sau khi sức khỏe bố con bệnh nhi ổn định, phía BV Việt Đức sẽ chuyển bệnh nhân sang BV Vinmec để tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm