pnvnonline@phunuvietnam.vn

Không được hưởng chế độ thai sản, lao động nữ có thể làm gì?
Chị Mẩy, một phụ nữ dân tộc thiểu số, sau khi tốt nghiệp phổ thông, lên thành phố làm việc tại một xưởng may nhỏ. Dù đã làm việc liên tục hơn một năm và có tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng khi mang thai và sinh con, chị không được công ty hướng dẫn làm thủ tục nghỉ thai sản. Sau khi nghỉ sinh không lương hai tháng, chị quay lại xin làm thì chủ xưởng báo không còn chỗ, cũng không chi trả bất kỳ khoản nào. Chị Mẩy không biết quyền lợi của mình bị vi phạm, cũng không biết hỏi ai để được giúp đỡ.

Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức từ tháng 7/2025
Hỏi: Từ tháng 7/2025, thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?

Đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng với người sinh con thứ 2
Theo Bộ Y tế, việc ban hành Luật Dân số tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác dân số.

TƯ Hội LHPN Việt Nam lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
Chiều 16/5/2025, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Tra cứu tuổi nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu theo năm sinh
Năm 2025, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 8 tháng; năm 2026, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ sẽ là 57 tuổi;...

Điều kiện nghỉ hưu sớm với người lao động theo Nghị định 135
Hỏi: "Xin cho biết hiện nay, chế độ nghỉ hưu trước tuổi với người lao động theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP được quy định như thế nào?", Nguyễn Hồng Hạnh (TPHCM).

Bảng lương với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước thay đổi thế nào từ tháng 9/2024?
"Tôi đang làm việc tại một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Xin hỏi, quy định mới về thang, bảng lương, phụ cấp lương được quy định thế nào?", Nguyễn Ngọc Anh (Hà Nội).

Do ngập lụt phải nghỉ làm, người lao động có được hưởng lương không?
"Xin cho biết, tôi phải nghỉ làm do khu vực ở bị ngập lụt sau bão, vậy khi nghỉ làm thì tôi có được hưởng lương hay không?", Lê Kim Huyền (Thái Nguyên).

Bộ Nội vụ hướng dẫn các chức danh lãnh đạo có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
Một số cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định của Bộ luật Lao động nhưng phải bảo đảm không vượt quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.

Quy định mới thang lương, bảng lương, phụ cấp lương người lao động trong doanh nghiệp nhà nước
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quy định mới về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước.