Bộ phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu

Hoan Ca
09/09/2022 - 14:00
Bộ phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu
Đã có cả tá phim, bất kể điện ảnh hay truyền hình, từng tái hiện chân dung Nữ hoàng Elizabeth II trên màn ảnh. Tuy nhiên chưa tác phẩm nào trong số này đạt tới quy mô đồ sộ xứng ngang The Crown.

Trưa ngày 8/9 (giờ Anh), Nữ hoàng Elizabeth II đã tạ thế ở tuổi 96, khép lại cuộc đời cũng như 70 năm trị vì nhiều thăng trầm, sóng gió. Cuộc đời bà và Hoàng gia Anh chính là mỏ vàng cho những nhà biên kịch điện ảnh, truyền hình thỏa sức sáng tạo.

Sinh sau đẻ muộn so với phần lớn tác phẩm điện ảnh và truyền hình xoay quanh Hoàng gia Anh, TV series The Crown đến đang là bộ phim dài hơi và kỳ công hơn cả trong việc tái hiện chân dung bức chân dung Nữ hoàng Elizabeth II và một giai đoạn lịch sử kéo dài bảy thập kỷ.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 1.

Toàn cảnh 70 năm trị vì của của Nữ hoàng Elizabeth II

Lên sóng từ năm 2016, đến nay The Crown đã ra mắt bốn mùa phim, với mùa thứ năm dự kiến ra mắt cuối năm nay. Chính truyện của The Crown được lên kế hoạch khép lại ở mùa phim thứ sáu.

Cứ mỗi hai mùa phim, dàn diễn viên chính sẽ được thay mới toàn bộ để phản ánh chính xác sự trưởng thành/lão hóa của các nhân vật. Đến nay, đã có ba cặp diễn viên lần lượt thay thế nhau hóa thân thành Nữ hoàng Elizabeth và Vương tế Phillip tương ứng với các giai đoạn thanh niên, trung niên và lão niên trong cuộc đời cặp vợ chồng quyền lực.

Nữ diễn viên Claire Foy thủ vai Nữ hoàng Elizabeth II trong hai mùa đầu của The Crown, với câu chuyện trải dài từ năm 1947 tới 1964. Đây là thời điểm Nữ hoàng vừa kết hôn với Vương tế Phillip (Matt Smith) và đăng quang sau khi cha bà, Vua George VI (Jares Harris) qua đời. Vị nữ vương vừa lên ngôi đã phải đối mặt với hàng loạt sóng gió chính trường song song những mâu thuẫn tình cảm nổ ra trong nội bộ hoàng thất.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 2.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 3.

Claire Foy thủ vai Nữ hoàng Elizabeth II tuổi đôi mươi

Bước sang mùa ba và bốn, vai nữ chính được chuyển giao cho nữ diễn viên Olivia Colman. Colman hóa thân thành Nữ hoàng trong giai đoạn trung niên, khi này đã trở nên trầm tĩnh và dần xa cách mọi người, khiến công chúng ngờ rằng bà đã nguội lạnh tình yêu mến dành cho thần dân. Mùa 4 của The Crown đánh dấu cuộc đối đầu trên chính trường giữa Nữ hoàng Elizabeth II với bà đầm thép Margaret Thatcher song song nỗ lực dàn xếp ổn thỏa cuộc hôn nhân giữa Thái tử Charles và Công nương Diana.

Bước sang mùa 5, "cờ luân lưu" tiếp tục được chuyển giao từ Colman cho Imelda Staunton. Khi này Nữ hoàng đã ngoài lục tuần, mốc thời gian trong phim đã tiến đến rất gần hiện tại. Đón chờ khán giả, và chính Nữ hoàng trong phần phim này là các cuộc ly hôn của con mình và cái chết của Công nương Diana.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 4.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 5.

Olivia Colman biến hóa trong tạo hình Nữ hoàng Elizabeth II tuổi trung niên

Tổng thể, các mùa phim The Crown đã khắc họa khá đầy đủ và chi tiết những thăng trầm trong cuộc đời Nữ hoàng Elizabeth II trên cả chính trường và đời tư. Diễn xuất của Claire Foy cùng Olivia Colman đã mang đến cho nhân vật Nữ hoàng Anh sự biến chuyển nhịp nhàng - từ một cô gái trẻ đầy hoài bão bị đặt lên vai những trọng trách quá lớn lao tới người phụ nữ trưởng thành sẵn sàng đương đầu với sóng gió vì mục tiêu tối cao là phụng sự thần dân của mình.

Hoàng gia Anh luôn là đề tài thu hút sự tò mò của khán giả đại chúng. The Crown đã đọc đúng tâm tư ấy và mang đến cho họ một tác phẩm đi sâu mô tả cuộc sống bên sau cánh cổng Điện Buckingham. Từ các nguyên mẫu nhân vật và sự kiện có thật, The Crown đã "nhào nặn" lịch sử để tạo ra một câu chuyện nửa thật nửa vờ.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 6.

Nữ diễn viên Imelda Staunton trên phim trường The Crown

Đa số mốc thời gian và sự kiện được kể trong phim khá sát với sự thật, nhưng cũng không thiếu tình tiết quan trọng đã được truyền thông chỉ ra là bị kể sai như các diễn biến trong đám cưới của Nữ hoàng với Vương tế Philip, quan hệ giữa bà với Peter Townsend hay cuộc đụng độ với Michael Fagan... Tuy nhiên, với khán giả đại chúng, điều này không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của họ. Số điểm người dùng chấm cho phim trên các chuyên trang Metacritic và Rotten Tomatoes đều vượt mốc 80% cho mỗi mùa.

The Crown cũng là tác phẩm được lòng giới phê bình khi nhiều năm liền càn quét các giải thưởng truyền hình uy tín. Trong sáu năm qua, phim giành 21 chiến thắng tại Primetime Emmy Awards - giải thưởng được ví như Oscar phiên bản truyền hình. Bộ phim cũng nhiều năm liền được xướng tên trên sân khấu BAFTA Awards cũng như các giải thưởng do hiệp hội ngành nghề của Hollywood trao tặng.

Mối đe dọa với Hoàng gia Anh?

Tầm ảnh hưởng đại chúng của The Crown là điều không cần phải tranh cãi. Nhưng với một bộ phim được làm dựa trên các sự kiện và nhân vật có thật, người ta sẽ luôn tò mò nguyên mẫu nhân vật nghĩ gì về phim - hay với The Crown là Nữ hoàng Elizabeth II có xem bộ phim hay không, và bà nghĩ gì về nó.

Câu trả lời là có. Nữ hoàng Anh từng xem trọn 10 tập của mùa đầu tiên theo lời mời của của người con trai út và vợ là Hoàng tử Edward cùng Nữ bá tước Sophie của xứ Wessex. Thông tin trên được một nguồn tin cao cấp từ Hoàng gia Anh tiết lộ với Sunday Express hồi 2017. "Họ (Edward và Sophie) đã nài nỉ Nữ hoàng xem bộ phim cùng mình. Hạnh phúc thay, bà thích bộ phim, nhưng cũng cảm thấy có nhiều sự kiện trong kịch bản bị thổi phồng một cách quá đà".

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 8.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 9.

Cách The Crown khai thác câu chuyện xoay quanh Công nương Diana khiến Hoàng gia Anh không hài lòng

Nhưng càng về sau, thiện cảm của Nữ hoàng Elizabeth II với bộ phim ngày càng vơi cạn. Bà không thích cách bộ phim xây dựng Vương tế Philip (Matt Smith) thiếu cảm thông với Thái tử Charles - khi này vẫn đang sầu muộn vì bị gửi đi học xa nhà.

"Nữ hoàng biết nhiều khán giả khi xem The Crown sẽ tin mọi điều phim nói về Hoàng gia Anh là thật và bà không thể đính chính với họ được. Nhưng bà giận cách bộ phim xây dựng Vương tế Philip thành một người cha thiếu nhạy cảm với con trai, đặc biệt là tình tiết Philip phớt lờ Charles khi con trai vừa trở về nhà từ Scotland mang theo nỗi muộn phiền mệt mỏi. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong đời thực", nguồn tin chia sẻ với Sunday Express.

Tháng 9/2019, trước khi mùa 3 của The Crown lên sóng, thư ký truyền thông của Nữ hoàng là Donal McCabe đã thay mặt Hoàng gia lên tiếng đính chính về những hiểu lầm có thể có của khán giả về bộ phim. Trong bài viết đăng trên The Guardian, vị thư ký cho biết Hoàng gia Anh không hề duyệt qua nội dung của The Crown hay có bất cứ động thái nào chứng minh các nội dung trong phim là đúng sự thật.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 10.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 11.

Bộ phim thu hút khán giả nhờ phần hình ảnh được chăm chút, dàn diễn viên lành nghề và đề tài Hoàng gia Anh gây tò mò cho khán giả

"Hoàng gia Anh chưa bao giờ đồng ý kiểm tra hoặc phê duyệt nội dung kịch bản The Crown; không yêu cầu được biết những chủ đề nào sẽ được đưa vào tác phẩm và sẽ không bao giờ bày tỏ quan điểm về tính chính xác của chương trình", McCabe kết luận.

Cuối năm 2020, sau khi mùa bốn lên sóng với nội dung chính xoay quanh quan hệ của Công nương Diana và Thái tử Charles, The Crown tiếp tục vấp phải chỉ trích từ Hoàng gia Anh. Daily Mail từng dẫn lời bạn bè của Thái tử Charles: "Bộ phim chỉ là sản phẩm giải trí, ra đời vì mục đích thương mại mà không đoái hoài tới cuộc đời bị đánh cắp và đào xới của những nguyên mẫu nhân vật".

"Nhà làm phim không hề trau chuốt cho câu chuyện, mọi thứ đều nông cạn. Đây là sản phẩm chọc ngoáy đời tư với quy mô Hollywood. Công chúng không nên để bản thân bị lừa rằng bộ phim tái hiện chân thực những gì thực sự đã xảy ra", nhân vật này chia sẻ.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 12.

The Crown - series phim về Nữ hoàng Elizabeth II khiến Hoàng gia Anh đau đầu - Ảnh 13.

Bộ phim về Hoàng gia Anh được yêu thích bất chấp những sai lệch lớn so với lịch sử

Không chỉ Hoàng gia Anh, nhiều cây bút phê bình cũng nhận xét mùa thứ tư của The Crown là "thiếu chính xác" và "bôi nhọ nền Quân chủ". Cây bút Simon Jenkins gọi đây là "phim núp bóng lịch sử", bịa chuyện, bóp méo sự thật để phục vụ mục đích tuyên truyền. Cựu Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Downden cũng đề nghị nên đặt cảnh báo phim hư cấu trước mỗi tập The Crown.

Người viết sử Hoàng gia Sally Bedell Smith chỉ trích phim đã mô tả Hoàng thất dưới cái nhìn tiêu cực: "Bởi The Crown được đầu tư quá công phu, với các diễn viên quá tài năng, kịch bản được viết khéo léo và lối kể chuyện lịch sử tỉ mỉ, người xem dễ bị lừa đến chỗ tin rằng những gì mình xem là sự thật". Smith cho rằng càng về sau, các mốc thời gian của The Crown càng gần với hiện tại, nên mỗi sai lệch trong cốt truyện so với lịch sử càng gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Thành viên duy nhất của Hoàng gia Anh từng công khai lên tiếng ủng hộ bộ phim là Hoàng tử Harry. Năm 2021, anh chia sẻ với James Corden bản thân hoàn toàn thoải mái với cách The Crown mô tả gia đình mình. Theo anh, dù là sản phẩn hư cấu, không cần nhất nhất đúng với lịch sử, The Crown vẫn mang đến cho khán giả "cái nhìn chân thực" về áp lực mà việc "đặt trách nhiệm và phụng sự thần dân lên trên gia đình và mọi thứ trong đời".

Ảnh: Netflix

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm