Bố Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Con gái trốn nhà đi thi, lên cấp 3 mới biết điệu

Uyên Hoàng
21/11/2020 - 09:30
Bố Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Con gái trốn nhà đi thi, lên cấp 3 mới biết điệu
Hạnh phúc vỡ oà khi con gái đăng quang ngôi vị Tân Hoa hậu Việt Nam 2020, bố của Đỗ Thị Hà đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động.

Sau một hành trình dài, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Đỗ Thị Hà, người đẹp đến từ Thanh Hoá. Dù chỉ mới 19 tuổi, nữ sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã sở hữu vẻ đẹp vô cùng rạng ngời cùng một trái tim nhân hậu, tài năng đáng gờm.

Suốt hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà luôn nằm trong top các thí sinh có phần thể hiện nổi trội và được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại đêm chung kết. Chính vì vậy mà khi công bố chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu, đây là kết quả không hề gây bất ngờ với công chúng nhưng lại rất xứng đáng với một cô sinh viên 2K.

Giây phút đăng quang vỡ oà của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Diện trên mình tà áo dài trắng giản dị, người đẹp sinh năm 2001 vẫn toả sáng với nét đẹp rạng rỡ và mỹ miều. 

Đỗ Thị Hà sở hữu sắc vóc cân đối với chiều cao 1m72, số đo hình thể 80-63-89. 

Ngoài gương mặt khả ái, Tân Hoa hậu còn gây chú ý nhờ đôi chân dài 1,11 m. Số đo hình thể nổi trội giúp cô luôn nổi bật trong các phần thi trình diễn trang phục bikini.

Ngay sau khi đăng quang, mọi thông tin về Đỗ Thị Hà cũng được dân tình dành nhiều sự chú ý. Trong đó, gia cảnh và bố mẹ nàng Hậu cũng được quan tâm ít nhiều. Và sau khi đêm chung kết kết thúc, bố của nàng Hậu cũng đã có những chia sẻ đầy thú vị về cô con gái cưng của mình. 

Bố Tân Hoa hậu mừng rỡ trong ngày con gái chính thức trở thành một đại diện nhan sắc của Việt Nam. 

Ông Đỗ Văn Tào - bố Đỗ Thị Hà chia sẻ, Tân Hoa hậu thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Có thể thấy trong đoạn clip, bố nàng Hậu tuy không sở hữu vẻ ngoài điển trai như các nam thần, nhưng lại gây ấn tượng bởi nét điềm đạm và chất phát. Trong khi đó, mẹ của cô lại rất phúc hậu. 

Bố mẹ Đỗ Thị Hà đều là những người làm nông. 

Trước đây, Đỗ Thị Hà từng chia sẻ chính bố mẹ là người đã tạo động lực giúp con gái có thêm tự tin. Dù trong môi trường nào, bố mẹ cũng luôn nhắc nhở cô phải luôn giữ gìn đạo đức và quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. "Biết tin con gái tham gia, bố mẹ mình luôn gọi điện hỏi thăm về tình hình sức khoẻ và động viên ăn uống lành mạnh, giữ tinh thần vui tươi, lạc quan để thể hiện tốt nhất trong các phần thi"- Tân Hoa hậu cho biết. 

Có lẽ không chỉ được thừa hưởng nhan sắc từ bố mẹ mà Tân Hoa hậu còn được nuôi dạy rất khéo nên cô nàng mới có thể đạt được những thành tựu như ở hiện tại. 

Ngoài ra, bố của người đẹp Thanh Hoá còn cho biết khi đi thi, Đỗ Thị Hà không được gia đình chu cấp bất kì khoản tiền nào vì con gái giấu gia đình tham dự đường đua nhan sắc Hoa hậu Việt Nam. "Mãi đến khi vào vòng Bán kết, Hà mới gọi báo cho gia đình. Hà làm gì cũng có kết quả rồi mới báo với bố mẹ. Vì lúc đầu chỉ với ý định thử sức nhưng sau đó cảm thấy đây là một môi trường rất tốt để có thể phát triển và bản thân cũng phù hợp" - bố Tân Hoa hậu tâm sự. 

Câu chuyện giấu cả gia đình đi thi của Đỗ Thị Hà cũng từng thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Bởi nhiều người đều khâm phục ý chí của cô sinh viên 2K. Được biết, để có thể trở thành thí sinh của cuộc thi sắc đẹp này, Hà đã phải tiết kiệm, cân đối chi tiêu hằng ngày. Cô nàng cố gắng dành dụm, chi tiêu hợp lý mới có thể tham gia cuộc thi bởi bản thân cô chỉ được bố mẹ hỗ trợ 2 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng. Vì bố mẹ đều là nông dân và làm tự do ở quê nên cô thấu hiểu những khó khăn của gia đình và không muốn bố mẹ vất vả hơn .

"Vì mình đang là sinh viên, gia đình cũng không có điều kiện nên tài chính cũng hạn hẹp. Trang phục mình thường đi thuê hoặc xin tài trợ từ ban tổ chức. Mình hy vọng sẽ thể hiện thật tốt và đạt được kết quả cao trong thời gian tới", Đỗ Thị Hà từng chia sẻ. 

Hình ảnh Đỗ Thị Hà tranh thủ về quê chăm bà trong những ngày trước khi tham gia dự án Người đẹp Nhân ái từng làm cộng đồng mạng ngưỡng mộ. Hà chia sẻ: “Em nghĩ điều nhân ái chính là từ những hoạt động thường ngày và từ những người gần với mình nhất”.

Khi được hỏi về việc con gái có phải là người thích làm người mẫu hay làm Hoa hậu từ nhỏ hay không, bố Đỗ Thị Hà cho biết mãi đến khi cấp 3, cô nàng mới biết làm điệu. Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà lại chuộng vẻ đẹp tự nhiên, chỉ tô son và làm tóc điệu đà chứ không mê sửa sang. Chính vì vậy mà trong những hình ảnh đời thường, dung mạo đơn giản và mộc mạc của nàng Tân Hoa hậu làm ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên của nàng Hậu dễ dàng thu hút đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Đến trường học, cô nàng cũng chỉ tô nhẹ son để giúp tôn lên vẻ đẹp tươi tắn và rạng rỡ. Mái tóc của Đỗ Thị Hà nhiều năm nay vẫn luôn được dưỡng dài, uốn xoăn nhẹ và nhuộm màu trầm tối phù hợp với lứa tuổi.

Khác với những hình ảnh khi tham dự cuộc thi đầy lộng lẫy, Đỗ Thị Hà ngày thường chỉ đơn giản với áo phông, quần short. Vậy mà cô nàng vẫn toả sáng với nước da trắng ngần cùng sắc vóc cuốn hút. 

Dù là khi makeup đậm hay trang điểm nhẹ, gương mặt trong sáng, thanh thoát với sống mũi cao của Đỗ Thị Hà vẫn toả sáng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm