Bỏ thêm tiền túi, tăng ca đến 10 giờ tối để tập văn nghệ cuối năm

Hải My
13/12/2022 - 21:21
Bỏ thêm tiền túi, tăng ca đến 10 giờ tối để tập văn nghệ cuối năm
Không phàn nàn, nhiều người còn cảm thấy hào hứng với những hoạt động cuối năm của công ty.

Cuối năm, mỗi công ty thường có những buổi tiệc lớn để tổng kết và tri ân những nhân viên có thành tích xuất sắc. Vào dịp đặc biệt này, hầu hết công ty nào cũng đều muốn tổ chức chương trình hoành tráng để mọi người có thể cùng tận hưởng không khí vui vẻ. Có nơi sẽ lựa chọn thuê vũ đoàn về biểu diễn nhưng không ít các công ty muốn gia tăng sự đoàn kết cho nhân viên bằng cách tạo ra các cuộc thi văn nghệ giữa phòng, ban khác nhau. 

Do vậy, để đóng góp một tiết mục đặc sắc, nhiều dân văn phòng phải ở lại thêm ngoài giờ hành chính để lên ý tưởng và tập luyện cho buổi tiệc này. Vốn những hoạt động chung tại môi trường công sở sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên phần lớn đều tỏ ra hào hứng dù phải bỏ thêm tiền túi hay dành thời gian cá nhân để theo tập thể. 

Công ty hỗ trợ nhưng vẫn phải bỏ thêm chi phí cá nhân

Nếu chỉ là một buổi tiệc cuối năm đơn thuần, thông thường nhân viên tham dự sẽ không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Tuy nhiên đối với những công ty có phần thi văn nghệ, các tiết mục dù “cây nhà là vườn” cũng vẫn nhận được sự hỗ trợ.

Lan Anh (SN 2000) hiện đang làm trong ngành kiểm toán cho biết bản thân là nhân sự mới nên lần đầu được tham dự tiệc cuối năm. Theo đó, Lan Anh cùng các đồng nghiệp sẽ chuẩn bị một tiết mục để lên trình diễn trong bữa tiệc. “Mỗi phòng sẽ được hỗ trợ trong mức cố định là 5 triệu cho việc thuê biên đạo, trang phục,... Tùy vào độ đầu tư của mỗi tiết mục sẽ quyết định xem mọi người có phải đóng góp thêm tiền hay không. Hiện chúng mình mới đang trong thời gian tập luyện thôi, cũng chưa tính toán cụ thể các khoản chi phí nên không rõ nhân sự tham gia có phải đóng thêm tiền không”, Lan Anh chia sẻ. 

Bỏ thêm tiền túi, tăng ca đến 10 giờ tối để tập văn nghệ cuối năm - Ảnh 1.

Dù công ty có mức hỗ trợ nhưng còn khá nhiều chi phí cần chi trả thêm nên nhân viên vẫn cần bỏ thêm tiền túi (Ảnh minh họa: Pinterest)

Vốn là một người trẻ mới đi làm, Lan Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân rằng nếu số tiền phải đóng thêm không quá nhiều thì cô sẽ rất thoải mái, còn không cũng sẽ cảm thấy hơi khó xử. Bởi để có màn trình diễn tốt nhất, cô cũng sẽ phải đầu tư tiền cho các khoản chi phí như trang điểm, làm tóc,...

Cũng là một người mới bước vào môi trường công sở, Ngọc Quỳnh (SN 2001) đang làm việc tại một công ty công nghệ hào hứng cho biết, tiệc tất niên sẽ kết hợp với du lịch, diễn ra tại Đà Nẵng. Là một người sôi nổi và cũng có khả năng ca hát, Ngọc Quỳnh vừa trong ban hỗ trợ tổ chức sự kiện, vừa tham gia văn nghệ. 

“Thường tiệc cuối năm nhân viên sẽ không phải đóng góp thêm gì. Nhưng năm nay do tổ chức tại Đà Nẵng nên công ty sẽ hỗ khoảng hơn 1 nửa kinh phí, phần còn lại mọi người sẽ phải tự đóng. Ngoài ra sẽ có thêm chi phí ăn chơi tự túc nữa, cái này thì tùy theo nhu cầu của mỗi người”, Ngọc Quỳnh chia sẻ. 

Mặc dù phải tốn thêm chi phí cá nhân nhưng Ngọc Quỳnh cho biết công ty gần như tham gia đầy đủ. Bởi cả năm cũng mới có một dịp đặc biệt nên không mấy ai than phiền về tài chính nhiều hay ít. Còn về các khoản chi như trang phục biểu diễn của các tiết mục văn nghệ, Ngọc Quỳnh cho biết đều được công ty đầu tư tiền nên không có gì phải lo lắng. 

Bỏ thêm tiền túi, tăng ca đến 10 giờ tối để tập văn nghệ cuối năm - Ảnh 2.

Có những công ty sẽ tổ chức tiệc kết hợp du lịch và hỗ trợ một nửa kinh phí (Ảnh: NVCC)

Minh Trang (SN 1996) làm việc trong lĩnh vực truyền thông lại cho hay vì cuộc thi văn nghệ sẽ trao giải nên hầu như ai cũng muốn đầu tư tiết mục hoành tráng nhất. “Chúng mình có được hỗ trợ nhưng mức của công ty đưa ra không đủ để vừa thuê biên đạo, vừa thuê trang phục, đạo cụ cho tiết mục. Do vậy, chúng mình phải hô hào đóng góp thêm. Phòng đông người nên chia ra cũng không quá đắt, chỉ vài trăm nghìn thôi”, Minh Trang nói. 

Cô nàng cũng cho biết thêm, không rõ giải thưởng cho các tiết mục văn nghệ năm nay sẽ như thế nào nhưng mọi năm thường là tiền mặt. Số tiền đó thường sẽ dùng để bù thêm vào chi phí đầu tư văn nghệ hoặc nếu không sẽ để cả phòng đi liên hoan chung với nhau. 

6 giờ tan ca nhưng tập văn nghệ đến 10 giờ mới về

Cũng theo Minh Trang, vì thời gian cũng khá gấp và ai cũng có việc riêng nên chủ yếu tranh thủ thời gian buổi tối sau khi tan ca để tập luyện. “Hiện tại bên mình chỉ tập 2 buổi trong một tuần là thứ 3 và thứ 5. Như vậy tiền biên đạo cũng sẽ ít hơn mà không ảnh hưởng đến công việc riêng. Nhưng một buổi tập sẽ kéo dài khá lâu, muộn nhất là cỡ 10h”, Minh Trang nói. 

Cô cho hay những ngày tập văn nghệ sẽ phải báo lại với gia đình và sắp xếp các công việc khác sao cho ổn định. Minh Trang cũng cho biết bình thường 6 giờ tan làm đã khá mệt, nay ở lại thêm để tập văn nghệ cũng cảm thấy uể oải và kiệt sức. Song, vì hoạt động tập thể nên cô vẫn phải cố gắng. 

Lan Anh thì cho hay cô và đồng nghiệp lựa chọn tập vào khung giờ chiều Chủ Nhật, cuối tuần thảnh thơi hơn nên dễ để đông đủ mọi người. Lan Anh chia sẻ: “Trong tuần ai cũng đều bận rộn rồi nên chọn tập khoảng 3 tiếng cuối tuần. Mỗi buổi vẫn sẽ có những người bận việc đột xuất không tham gia được. Nhưng nhìn chung ai cũng ráng sắp xếp để hoàn thiện kịp tiến độ”

Bỏ thêm tiền túi, tăng ca đến 10 giờ tối để tập văn nghệ cuối năm - Ảnh 3.

Bên cạnh chi phí, dân văn phòng còn bỏ thêm thời gian để dành cho việc tập văn nghệ cuối năm (Ảnh minh họa: Pinterest)

Cũng theo Lan Anh, mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Có những người không thích văn nghệ bởi họ cảm thấy không cần tốn quá nhiều thời gian để đầu tư hay cầu kì. Chưa kể, họ cũng không muốn tốn thêm các chi phí cá nhân đó cũng là điều bình thường. Còn với những đồng nghiệp hiện tại, Lan Anh cảm thấy vui vì mọi người đều hào hứng tham gia. 

“Phòng mình có khá nhiều đồng nghiệp nam, các bạn đều nhiệt tình tham gia. Ban đầu các bạn nam cũng tỏ ra ngại ngùng vì có nhiều động tác bê đỡ với đồng nghiệp nữ. Lâu dần mọi người quen nhau hơn và cũng nghiêm túc tập luyện nên mọi chuyện ổn hơn. Nên mình thấy tham gia văn nghệ cuối năm cũng có cái hay khi gắn kết được đồng nghiệp. Đặc biệt là với những người mới như mình”, Lan Anh nói. 

Còn đối với Ngọc Quỳnh, cô chia sẻ lịch tập văn nghệ cố định sẽ là thứ 2, thứ 4, thứ 6 hằng tuần. Thời gian muộn nhất để kết thúc buổi tập là 7 giờ tối. Ngọc Quỳnh cũng cho hay bản thân là một người trẻ, không vướng bận chuyện gia đình nên việc dành thời gian đi tập văn nghệ cuối năm cũng khá thú vị. Mặc dù sẽ có những ngày công việc mệt mỏi nhưng vì hoạt động chung, quen biết thêm nhiều đồng nghiệp lại là động lực để Ngọc Quỳnh cùng mọi người cố gắng hơn. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm